Nhật chỉ trích bản đồ “dốt nát” của Trung Quốc

Một tờ báo Trung Quốc đã đăng tải một bản đồ Nhật Bản với các đám mây hình nấm bên trên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, khiến Tokyo nổi giận.
Tấm bản đồ Nhật Bản được Nhật báo thanh niên <a href='https://plo.vn/tu-khoa.html?q=Trùng Khánh' title='Trùng Khánh'>Trùng Khánh</a> đăng tải.
Tấm bản đồ Nhật Bản được Nhật báo thanh niên Trùng Khánh đăng tải.
Nhật báo thanh niên Trùng Khánh, thuộc Liên đoàn thanh niên của đảng Cộng sản Trung Quốc tại thành phố Trùng Khánh, hồi tuần trước đã đăng tải một bản đồ trên trang một quảng cáo dưới tiêu đề “Nhật Bản lại muốn chiến tranh”.

Bản đồ Nhật bản được Nhật báo thanh niên Trùng Khánh đăng tải có hình các đám mây hình nấm bên trên 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, từng bị Mỹ ném bom nguyên tử trong Thế chiến II.

Không rõ ai đã mua quảng cáo trên, vốn đã bị rút khỏi trang web chính thức của tờ báo.

Tấm bản đồ trên của Trung Quốc ngay lập tức đã khiến Tokyo nổi giận. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, người xuất thân từ thành phố Hiroshima đã gọi bản đồ là “rất dốt nát”.

“Với tư cách là ngoại trưởng của quốc gia duy nhất từng hứng chịu các vụ tấn công bằng bom nguyên tử, và là chính trị giá xuất thân từ Hiroshima, tôi không thể dung thứ cho điều này”, Ngoại trưởng Kishida tuyên bố.
Ngoại trưởng Nhật Kishida, người xuất thân từ Hiroshima, đã lên án tấm bản đồ của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Nhật Kishida, người xuất thân từ Hiroshima, đã lên án tấm bản đồ của Trung Quốc.

Ông Kishida cũng yêu cầu tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Trùng Khánh gửi công hàm phản đối chính thức nếu bản đồ trên được xác nhận đăng tải trên báo chí thành phố, hãng tin Jiji Press cho biết.

“Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói rõ rằng Nhật sẽ không gây chiến nữa. Không có sự thay đổi nào trong đường lối của Nhật với tư cách là một quốc gia hòa bình”, Ngoại trưởng Kishida tuyên bố.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch công kích Nhật

Căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á đang lên cao do một loạt các bất đồng, từ tranh chấp lãnh thổ vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông cho tới các động thái của Tokyo hồi tuần trước nhằm diễn giải lại hiến pháp hòa bình, cho phép quân đội thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Bắc Kinh gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch công kích Nhật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/7 đã cùng hàng trăm binh sĩ, cựu chiến binh và các học sinh tham dự lễ kỷ niệm 77 năm ngày mở đầu chiến tranh Trung-Nhật. Lễ kỷ niệm năm nay được Trung Quốc tổ chức “long trọng” một cách bất thường, khác hẳn cho với những năm trước.

Trong lời công kích gián tiếp nhằm vào Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, ông Tập đã lên án những người “phớt lờ những sự thật lịch sử hiển nhiên”.

Tokyo thì nói rằng lễ kỷ niệm của Trung Quốc “không đóng góp gì cho hòa bình và sự hợp tác trong khu vực”.

Theo An Bình (Dân trí)
Theo AFP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.