Nhật Bản dành mức tiếp đón cao nhất năm 2023 đối Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

(PLO)- Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản đã diễn ra trọng thể với mức tiếp đón cao nhất trong năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 27-11 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản đã diễn ra trọng thể tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân chủ trì lễ đón.

Đây là mức tiếp đón cao nhất của Nhật Bản đối với các đoàn khách nước ngoài trong năm 2023 và trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đang tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nhật Bản dành mức tiếp đón cao nhất năm 2023 đối Chủ tịch nước Võ Văn ThưởngThủ tướng Fumio Kishida và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản, với mức tiếp đón cao nhất. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân đón, bắt tay tại cửa chính của Phủ Thủ tướng và trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tiến vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida Fumio cùng duyệt đội danh dự và tiến tới chào quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Các hoạt động trao đổi đoàn, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được đẩy mạnh.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác giữa các địa phương hai nước không ngừng được đẩy mạnh. Cho đến nay, có khoảng 100 cặp quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Nhật Bản.

le-don-chinh-thuc-chu-tich-nuoc-tai-nhat-ban-1.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, năm 2023, hai nước tổ chức gần 500 hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Có thể nói chưa bao giờ việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương lại nhận được sự đồng thuận rộng rãi như vậy của Nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước.

Còn theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, điểm nhấn của năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam là chuyến thăm Việt Nam của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương và chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Theo Đại sứ Yamada Takio, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

le-don-chinh-thuc-chu-tich-nuoc-tai-nhat-ban-2.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại buổi gặp gỡ báo chí sau buổi hội đàm. Ảnh: TTXVN

Quan hệ hai nước đang ngày càng khăng khít và phát triển nhanh chóng. Sự phát triển đó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, mà còn nằm ở sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người, bắt nguồn từ mối liên kết lâu dài về mặt lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là dịp để đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới; xây dựng, định hình khuôn khổ cho quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản trong 50 năm tiếp theo; đồng thời cũng là cơ hội tốt để các bộ ngành và địa phương Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị nhiều mặt với Nhật Bản.

Với đà phát triển quan hệ hết sức tốt đẹp hiện nay, với nguyện vọng và quyết tâm của Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang đứng trước vận hội phát triển mới đầy triển vọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.