Nhân viên trộm tài sản, rồi hạ nhục “khổ chủ” trên internet

Bị chủ tài sản trách móc qua điện thoại về hành vi trộm cắp, Thúy lên trang mạng xã hội đăng hình ảnh và lời lẽ hạ nhục “khổ chủ”.
Ngày 16-10, CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ, chuyển tang vật và đối tượng Chu Thị Thanh Quý (SN 1994), HKTT tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, hiện sống lang thang, đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhân viên trộm tài sản, rồi hạ nhục “khổ chủ” trên internet ảnh 1

Đối tượng Chu Thị Thanh Quý

Chiều 7-10, CAP Trương Định nhận được đơn trình báo của chị M, kinh doanh quần áo ở đường Trương Định, về việc bị mất trộm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động Iphone4, 1 điện thoại di động Nokia 206, 1 chiếc xe đạp điện và tiền mặt khoảng 8,3 triệu đồng.

Nghi can vụ án nhanh chóng được CAP Trương Định xác định là Chu Thị Thanh Quý, nhân viên bán hàng. Ngay sau khi vụ trộm xảy ra, Quý cũng vắng mặt khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, tình tiết đáng chú ý được CAP Trương Định thu thập, là quá tình “mất tích”, Quý vẫn lên trang mạng xã hội, đăng hình ảnh và dùng những lời lẽ xúc phạm chị M.

Một mặt vận động gia đình đối tượng đưa đối tượng về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật, đồng thời CAP Trương Định tỏa đi truy lùng tung tích nghi can vụ trộm.

Biết không thể trốn tránh, ngày 14-10, gia đình Thúy đã đưa đối tượng đến CAP Trương Định đầu thú. Thúy khai nhận sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Thúy bị chị M gọi điện thoại trách móc, nên cô ta đã lên mạng Internet để…hạ nhục chị M. Toàn bộ tang vật vụ án đã được CAP Trương Định thu hồi.

(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo H.Q  (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.