Nhân viên ngân hàng vẫn bị bọn giả mạo công an lừa 12 tỉ

(PLO)- Rất nhiều người bị hù dọa phải chuyển tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng làm việc cho các cơ quan nhà nước, có trình độ học vấn cao.

Chiều 9-8, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã ký văn bản gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn để thông báo về việc hiện nay nhiều đối tượng giả danh công an, tòa án để lừa đảo.

Giấy triệu tập giả mà nhóm lừa đảo gửi cho người dân để dọa. Ảnh: C.A

Theo đó, thời gian gần đây, Công an TP Đà Nẵng liên tục tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác về tội phạm của nhiều người dân ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác về việc: Một số đối tượng giả danh cán bộ công an Đà Nẵng, công an Hà Nội, Viện kiểm sát, tòa án… sử dụng các số điện thoại + 840236.38223, +0840236.388.92, +08424382568… gọi điện đe dọa người dân bảo họ có liên quan đến các vụ án hình sự, yêu cầu phải khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động để xác minh.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển số tiền có trong tài khoản vào tài khoản của bọn chúng cung cấp. Nhóm lừa đảo đe dọa để người dân phải chuyển vào tài khoản của cơ quan chức năng để kiểm tra, nếu không liên quan đến tội phạm, trong vòng hai ngày làm việc sẽ hoàn trả nhưng sau đó sẽ thực hiện lệnh chuyển rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh nhân viên bưu điện đòi nợ tiền ngân hàng, nợ tiền cước điện thoại, hoặc bưu phẩm chứa hàng cấm để dọa.

“Bản thân tôi tiếp nhận với nhiều nạn nhân mà cảm thấy tức cho họ. Có người làm việc cho ngân hàng vẫn bị lừa đến 12 tỷ đồng. Lần đầu tiên chuyển 1,5 tỷ, nếu lần đầu tiên chuyển rồi mà báo cho cơ quan chức năng thì không mất nhiều như vậy”, đại tá Mưu cho hay.

Theo đại tá Mưu, Công an TP Đà Nẵng không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại, khi có yêu cầu làm việc sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập đến cơ quan hoặc đến gặp trực tiếp. Cơ quan công an cũng không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội.

Người dân cần lưu ý, tất cả số điện thoại giả mạo theo số máy của cơ quan chức năng đều có thêm dấu (+) trước dãy số vì chúng được thực hiện qua mạng internet. Các đối tượng thường nhắm đến gia đình có số điện thoại bàn và gọi trong giờ hành chính vì phần lớn thành viên gia đình đi làm, chỉ còn người già dễ bị tác động tâm lý…

Trước đó, trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã xảy ra hiện tượng các đối tượng giả danh cơ quan an ninh điều tra hù dọa bắt người qua Zalo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.