Nhân sự mới

(PLO)- Tân chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết sử dụng sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương đưa kinh tế, xã hội tỉnh phát triển hơn nữa. 

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng. Ảnh: VĂN LƯU 

Sáng nay (21-11), tại kỳ họp bất thường, với 94,9% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016, thay ông Lê Hữu Lộc nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhậm chức, ông Hồ Quốc Dũng cam kết phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, sử dụng sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng, cơ cấu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước để đưa kinh tế, xã hội tỉnh này phát triển hơn nữa trong thời gian đến.

Trước đó, ngày 14-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định đã họp bất thường, bầu ông Dũng làm phó bí thư Tỉnh ủy. Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, vào Đảng chính thức năm 1995, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Dũng là đại biểu Quốc hội  khóa XII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Ông Hồ Quốc Dũng từng trải qua các chức vụ như phó văn phòng UBND tỉnh, phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Năm 2009 ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, từ năm 2011 đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp sáng nay, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phan Cao Thắng sinh năm 1960, quê xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.