‘Nhận quà Quốc khánh, tôi thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước đến người dân’

(PLO)- Người dân tại Đà Nẵng vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9, cảm động trước sự quan tâm của Nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-8, trụ sở UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) nhộn nhịp xe ra vào dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Người dân rạng rỡ mang theo căn cước, cùng điện thoại đã cài VNeID định danh mức độ 2 để nhận phần quà ý nghĩa mừng Quốc khánh 2-9.

quà quốc khánh
Anh Trần Văn Nhanh hào hứng với món quà Quốc khánh 2-9 trên tay. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh Trần Văn Nhanh (31 tuổi) là một trong những người đến sớm nhất trong buổi chiều hôm nay. Đại diện cho gia đình gồm 9 nhân khẩu, anh Nhanh nhận 900.000 đồng quà Quốc khánh.

Clip Người dân Đà Nẵng nhận quà Quốc khánh 2-9.

Theo anh Nhanh, từ hôm qua, tổ trưởng dân phố nơi anh sinh sống đã gửi phiếu thống kê danh sách nhận quà đến từng hộ dân. Sau khi điền đầy đủ thông tin nhân khẩu, anh Nhanh mang căn cước của mình đến UBND phường An Hải nhận quà.

“Thủ tục nhanh gọn, 2 phút là nhận được tiền. Tôi quá ngạc nhiên vì tưởng sẽ mất nhiều thời gian nên mang theo cả nước uống, sẵn sàng ngồi chờ. Số tiền này tôi sẽ dùng cho sinh hoạt gia đình, nhất là mua quà cho các cháu chuẩn bị vào năm học mới”, anh Nhanh chia sẻ.

qua-quoc-khanh.jpg
Bà Mang Thị Hoài Cúc (áo xám) điền vào danh sách hộ gia đình nhận quà Quốc khánh. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Mang Thị Hoài Cúc (56 tuổi), cũng đến phường An Hải nhận quà Quốc khánh cho gia đình 4 nhân khẩu. Bà Cúc đã tự xem các thông tin hướng dẫn trên báo chí, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cùng điện thoại có cài VNeID định danh mức 2 đến phường.

Tại đây, bà Cúc được các cán bộ cùng công an phường An Hải chỉ dẫn tận tình. Trình tự là sau khi xác nhận tờ khai nhân khẩu cùng số căn cước, số điện thoại, bà Cúc mở VNeID ra đưa cho cán bộ phường xem thông tin các thành viên trong gia đình trùng khớp với tờ khai và được nhận tiền ngay.

“Từ trước đến giờ vẫn thường có quà của TP gửi về khu dân cư, tổ dân phố để liên hoan. Nhưng đây là lần đầu tiên quà Quốc khánh được phát tận tay bằng tiền mặt cho người dân, từ già đến trẻ, kể cả trẻ sơ sinh vừa chào đời cũng có quà. Qua đó cho thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước đến người dân, rất là phấn khởi. Tôi sẽ dùng tiền để mua vài món ăn ngon cho cả gia đình ăn uống mừng Quốc khánh”, bà Cúc cho hay.

qua-quoc-khanh-2.jpg
Cán bộ công an phường An Hải hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin nhân khẩu hộ gia đình trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo các cán bộ phường An Hải, phường được phân bổ hơn 8,2 tỉ đồng để chi trả quà Quốc khánh cho hơn 82.000 người dân.

Việc chi trả bắt đầu từ sáng 31-8 đến hết ngày 1-9, chia thành nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường với danh sách các tổ dân phố và khung giờ cấp phát cụ thể. Những hộ dân chưa nhận được quà Quốc khánh trong 2 ngày này có thể đến UBND phường để nhận từ ngày 2-9 đến hết ngày 15-9.

Trong ngày 31-8, hàng loạt phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng bắt đầu cấp phát quà Quốc khánh cho người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh người dân nhận tiền được chia sẻ, thể hiện niềm vui của người dân hòa cùng niềm vui chung của đất nước.

Như PLO đã thông tin, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định bổ sung kinh phí cho ngân sách các phường, xã để chi trả quà Quốc khánh 2-9 cho người dân.

Tổng kinh phí bổ sung là 312,29 tỉ đồng. Trong đó, 292,31 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 19,97 tỉ đồng từ kết dư ngân sách TP. Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có hơn 3 triệu người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.