Nhân lực trình độ cao là then chốt cho phát triển fintech

(PLO)- TP.HCM cần đề xuất với Chính phủ một cơ chế thí điểm trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) để từ đó hình thành trung tâm tài chính...   

Nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng dồi dào và có kỹ năng liên ngành sẽ đóng vai trò then chốt để TP.HCM xây dựng thành công hệ sinh thái fintech (công nghệ tài chính). Việc “đặt hàng” các đơn vị chủ động đào tạo là cần thiết.

Hệ sinh thái fintech gồm năm trụ cột quan trọng: (i) Nhu cầu từ phía người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các định chế tài chính và kể cả chính phủ; (ii) Nguồn nhân lực trình độ cao dựa trên sự tương tác của các trường đại học với các tổ chức khoa học công nghệ và nhà quản lý; (iii) Môi trường để kiến tạo giúp các chủ thể liên quan có điều kiện thuận lợi để phát triển; (iv) Khả năng tiếp cận vốn, nhất là các vốn đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư thiên thần; (v) Khung pháp lý và các chính sách, gồm luật fintech.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sự phát triển của hệ sinh thái fintech dựa trên đổi mới sáng tạo đến từ nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó rất nhiều các đổi mới mang tính phá vỡ vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật hiện hành, làm thay đổi cấu trúc thị trường, hình thành nên các môi trường kinh doanh mới. Chính vì vậy, nghiên cứu và đào tạo để cung cứng nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để phát triển ngành fintech.

Thời gian qua, TP.HCM đã có những quan tâm nhất định về vấn đề này nhưng để đáp ứng các nhu cầu cho hình thành trung tâm tài chính quốc tế theo hướng fintech thì đòi hỏi phải có sự quan tâm và đầu tư thích đáng để phát triển nguồn nhân lực có kiến thức liên ngành, hiểu biết sâu về công nghệ và tài chính.

Tôi nghĩ rằng TP.HCM cần có chương trình đặt hàng cho các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước, nhất là ĐH Quốc gia TP.HCM để có điều kiện thuận lợi xây dựng chiến lược dài hạn cho nguồn nhân lực. Bản thân ĐH Quốc gia TP.HCM với vai trò dẫn dắt trong nghiên cứu, đào tạo và phục vụ cộng đồng cũng đã chủ động thành lập Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng vào năm 2019. Bên cạnh đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng đã mở ngành đào tạo fintech để chuẩn bị cho chiến lược này.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho hệ sinh thái fintech ở TP.HCM là rất lớn, trong khi việc đào tạo hiện chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, tính tiên phong, dẫn dắt vừa tạo ra cảm hứng và vừa đúc kết bài học, kinh nghiệm là rất cần thiết.

TP.HCM cần đề xuất với Chính phủ một cơ chế thí điểm trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực fintech từ các nước phát triển, đồng thời chủ động đưa nhân lực của TP đến các trung tâm fintech của quốc tế để kịp thời tiếp thu các kinh nghiệm, sau đó vận dụng cho thực tế tại Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo này, tôi tin rằng TP.HCM sẽ đủ nhân lực có trình độ đáp ứng tốt cho chiến lược xây dựng TP trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai gần.

PGS-TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.