Nhận diện đúng, sai để hành động vì quê hương, đất nước

(PLO)- Cần giúp nhân dân hiểu và nhận diện chính xác những người không tốt để cùng nhau đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng, nhằm xây dựng quê hương, đất nước chúng ta luôn bình an, thân thiện và phát triển.

Vừa qua, quá trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, khi có nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân thì Chính phủ, Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu, tạm dừng việc biểu quyết thông qua dự luật trên để nghiên cứu và chỉnh lý cho phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn và phù hợp với lòng dân. Thế nhưng một số người lại lấy lý do từ dự luật đã tạm dừng trên để thực hiện hành vi tụ tập đông người gây rối, phá phách, hủy hoại tài sản…

Hậu quả để lại sau khi nhóm người quá khích đập phá tài sản, tấn công cả lực lượng chức năng ở Bình Thuận. Ảnh: PV

Điều đó là rất sai trái và vi phạm pháp luật, vì các tài sản bị họ phá phách và hủy hoại nêu trên đều được mua sắm bằng tiền của nhân dân và nhằm mục đích phục vụ nhân dân. Chúng ta thật sự đau xót trước nhận thức và hành động thiếu suy nghĩ của một số người dân đã gây tổn thất về kinh tế, xã hội như vậy.

Hành vi đó không thể được coi là yêu nước và xin khẳng định rằng hành vi đó không phải là đấu tranh vì mục đích bảo vệ chủ quyền đất nước; ngược lại nó chỉ làm cho đất nước chúng ta yếu đi thêm mà thôi.

Bởi vì khi đất nước không mạnh về kinh tế, không ổn định về chính trị thì nguy cơ bất ổn về an ninh quốc phòng là rất cao, điều đó cũng kéo theo khả năng phòng thủ, gìn giữ chủ quyền biên giới và biển, đảo của Tổ quốc bị yếu đi rất nhiều.

Điều mong muốn là một số người dân lỡ làm những điều không phải nêu trên cần bình tĩnh suy nghĩ lại và đừng bao giờ hành động sai trái như thế nữa.

Chúng ta cũng đề nghị chính quyền các cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện, phường, xã, tổ dân phố cần gần dân, giúp dân và tăng cường đối thoại để giải quyết những yêu cầu chính đáng và giải quyết những tranh chấp phát sinh giữa chính quyền với nhân dân một cách thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật ngay từ khi mới phát sinh tranh chấp. Cùng đó, chính quyền không nên để tranh chấp giữa dân với chính quyền căng thẳng, gay gắt đến mức dân phải tập trung biểu thị bức xúc của mình mới lo giải quyết cho dân, vì như thế là chính quyền rất có lỗi với dân.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần điều tra và phát hiện những phần tử chủ mưu, kích động, lôi kéo người dân làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Làm được điều đó sẽ giúp nhân dân hiểu và nhận diện chính xác những người không tốt để cùng nhau đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng, nhằm xây dựng quê hương, đất nước chúng ta luôn bình an, thân thiện và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.