Nhận cuộc gọi lừa đảo, nam sinh viên cầu cứu gia đình nộp 200 triệu đồng

(PLO)- Khi bị kẻ giả danh công an đe dọa, nam sinh viên ở Ninh Thuận gọi điện, nói dối là đang bị bắt cóc sang Campuchia, cầu cứu gia đình phải nộp 200 triệu đồng chuộc thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm nhận được tin báo nam sinh viên NTT (22 tuổi, ngụ ở phường Kinh Dinh) gọi điện cho gia đình đang bị bắt cóc qua Campuchia. T yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc bản thân.

giả danh công an.jpg
Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm ngăn chặn kịp thời nam thanh niên bị kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo. Ảnh: C.A

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã xác minh nam sinh viên này đang ở Ninh Thuận.

Tại cơ quan Công an, T cho biết bị một số người gọi điện tự xưng là Công an. Kẻ giả danh công an đe dọa T có liên quan đến vụ án rửa tiền. Những người này đọc đúng thông tin căn cước và yêu cầu T phải chứng minh nguồn tiền bằng cách chuyển tiền.

Bị uy hiếp, T đã chuyển cho 6 triệu đồng vào tài khoản những kẻ lừa đảo. Đồng thời, không thông báo cho gia đình và thuê phòng trọ ở riêng để trao đổi theo yêu cầu của kẻ giả danh công an.

Tiếp đó, những kẻ lừa đảo còn yêu cầu T phải sang Campuchia để phối hợp điều tra, nộp thêm tiền để không bị tạm giam. Chúng cũng yêu cầu T phải nói dối gia đình bị bắt cóc và chuyển 200 triệu đồng để chuộc.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ngăn chặn được vụ lừa đảo qua không gian mạng trên.

Công an tỉnh Ninh Thuận cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với những thủ đoạn trên. Cơ quan Công an sẽ có giấy mời, giấy triệu tập khi làm việc. Đồng thời, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.