Nhà trường báo cáo vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ

(PLO)- Khi nữ sinh lớp 11 vào can ngăn hai học sinh lớp 10 đánh nhau thì bị nhóm học sinh lớp 12 xông vào đánh, đạp hội đồng làm em bị thương, gãy đốt sống cổ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 14-10, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa xác nhận: Sở đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu Trường THPT Nông Cống 2 về sự việc học sinh của trường đánh khiến một nữ sinh lớp 11 bị thương nặng.

Theo báo cáo, ngay sau khi xảy ra sự việc, Trường THPT Nông Cống 2 đã phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nhóm học sinh tham gia đánh em LVGN, học lớp 11 của trường. Nhà trường cũng đã đến động viên gia đình nữ sinh bị đánh đập.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 5-10, hai nữ sinh lớp 10 của trường mâu thuẫn, hẹn nhau để nói chuyện ở một địa điểm xã Tân Phúc.

Khi hai bên xô xát thì nữ sinh LVGN vào can ngăn. Lúc này, có 3 học sinh lớp 12 xông vào dùng chân đạp vào người nữ sinh LVGN.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa, tạm cho 6 HS liên quan nghỉ học.jpeg
Em LVGN, nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Ảnh: GĐ cung cấp

Nhóm học sinh lớp 12 đánh bằng tay, nón bảo hiểm... làm em LVGN bị thương, phải nhập viện. Do nữ sinh bị thương nặng, gãy đốt sống cổ nên chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an 3 xã Tân Phúc, Trung Chính, Tế Thắng (huyện Nông Cống) đã ghi nhận sự việc, chuyển công an huyện xử lý.

Hiện Công an huyện Nông Cống đã triệu tập các học sinh trong vụ việc để xử lý nghiêm nhóm học sinh vi phạm theo quy định.

Theo Sở GD&ĐT, Trường THPT Nông Cống 2 sẽ triệu tập Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật HS vào trong thời gian phù hợp, sớm nhất...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.