Nha Trang: Dân tố xã lơ cho khai thác đá trái phép

(PL)- Lãnh đạo xã lại bảo: “Chắc họ lén lút khai thác đá nên chúng tôi không biết!”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết chiều 23-12, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ họp nghe các địa phương, cơ quan liên quan báo cáo tình hình thiệt hại, triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại cuộc họp này, tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân cho rằng nguyên nhân vụ sạt lở núi Xanh thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang do khai thác đất đá trái phép; có hay không việc người dân nhiều lần đề nghị UBND xã ngăn chặn nhưng chính quyền địa phương không xử lý.

Dân: Báo xã nhưng không thấy xử lý

Vụ sạt lở núi kinh hoàng này xảy ra rạng sáng 20-12, làm bốn người chết, bốn người bị thương, sập hoàn toàn sáu ngôi nhà, năm ngôi nhà khác bị vùi lấp, hư hỏng nặng.

Trong ngày 22-12, phản ánh với báo chí, người dân sống dưới chân núi Xanh tiếp tục bức xúc cho rằng xã Phước Đồng đã làm ngơ để một số doanh nghiệp, cá nhân khai thác đất, đá thường xuyên dẫn đến núi bị hổng mất chân, gây sạt lở.

“Lúc đầu họ chẻ đá, lấy đất dưới chân núi, chỉ cách các ngôi nhà vài trăm mét. Sau họ khai thác lên cả sườn núi, cây cối ngã đổ, đá lăn xuống ầm ầm. Xe ben chở đất, đá đi suốt ngày, ngay cạnh con đường lớn nên UBND xã không thể không biết” - ông Trần Xuân Duy, người dân địa phương, nói.

Ông Trần Văn Tuấn, người dân địa phương, cho biết gần ba tuần trước khi xảy ra vụ sạt lở, người dân địa phương ra ngăn cản một xe ben đến chở đất, đá dưới chân núi Xanh rồi báo xã nhưng cũng không thấy xử lý. Lần khác, sau khi người dân báo, xã cử một số cán bộ đến thu vài dụng cụ đục đá, chẻ đá rồi về. Ít ngày sau, tình trạng trên lại tái diễn.

“Ngoài khai thác đá, họ còn cho xe múc lấy đất quá nhiều, chở đi nơi khác san lấp nên núi bị lõm vào. Bà con ở đây ai cũng nơm nớp lo sạt lở” - ông Tuấn nói.

Do bị hổng chân, cả một mảng núi đổ ập xuống gây tang thương cho khu dân cư. Ảnh: TẤN LỘC

Xã: Không biết!

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, thừa nhận có tình trạng khai thác đá trái phép gần khu dân cư dưới chân núi Xanh nhưng xảy ra cách đây… bốn năm.

“Năm 2012, xã đã xử lý một trường hợp khai thác đá trái phép. Chúng tôi thu hơn 300 viên đá chẻ cùng vật dụng khai thác. Từ đó đến nay không còn tình trạng khai thác đá trái phép ở đây nữa” - ông Hưởng nói.

Tuy nhiên, khi PV thông tin lại bức xúc của người dân hiện nay, trong đó có việc người dân nói đã quay clip làm bằng chứng, ông Hưởng phân bua: “Chắc họ lén lút khai thác đá nên chúng tôi không biết. Còn việc khai thác đất thì xã không nghe báo cáo”.

PV đã liên lạc đăng ký làm việc với ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, để tìm hiểu chính quyền TP có kiểm tra, làm rõ tình trạng trên hay không. Tuy nhiên, ông Danh nói: “Tôi sẽ trao đổi với anh Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, để trả lời PV”.

Núi bị hổng chân

Khi quan sát trực tiếp tại hiện trường vụ sạt lở, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng thừa nhận nguyên nhân sạt lở một phần do nạn lấy đất làm công trình, chẻ đá khiến núi bị hổng chân. “Chân núi bị hổng mất, áp lực từ trên đè xuống, cùng với lượng mưa rất lớn nên dẫn đến sạt lở lớn như vậy” - ông Thiên phân tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.