Nhà thầu Trung Quốc bắt đầu chống sụp đường Trường Sa

(PLO)- Nếu tính từ lúc bắt đầu xảy ra sự cố lún sụp ở đường Trường Sa, đến khi nhà thầu Trung Quốc thực hiện xong công tác khắc phục, tổng thời gian kéo dài hơn 9 tháng.

Hôm nay (30-9), các phương tiện lưu thông trên đường Trường Sa, đoạn gần ngã tư Trường Sa – Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận, TP.HCM) gặp không ít trở ngại do công tác thi công khắc phục sự cố lún sụp ở dự án Vệ sinh môi trường, lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè (gọi tắt dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè).

Sở GTVT TP.HCM cho biết công tác khắc phục sự cố lún sụp ở khu vực trên đã bắt đầu thực hiện từ ngày 29-9, dự kiến sau 75 ngày mới có thể kết thúc. Đơn vị thi công khắc phục sự cố là liên danh TMEC-CHEC (Trung Quốc), là nhà thầu gói thầu số 7 của dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Đơn vị thi công đang đóng cừ để bắt đầu khắc phục sự cố gây lún sụp

Đơn vị thi công đang đóng cừ để bắt đầu khắc phục sự cố gây lún sụp

Trong phương án gửi cho Ban quản lý dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nhà thầu Trung Quốc cho biết quy trình khắc phục sự cố lún sụp gồm các công đoạn như đóng cừ larsen dài 12 m phía ngoài kênh, bên trong gia số bằng khung cừ, sau đó bơm nước và bùn đất ra ngoài để sửa chữa cống hư hỏng…

Trước đó, theo xác định của Ban quản lý dự án Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nguyên nhân sự cố sụp lún mặt đường Trường Sa (xảy ra vào đầu tháng 8-2016) là do hở mối nối đốt cống ở gần vị trí giếng thu nước. Vị trí này đã từng xảy ra sự cố lún sụp vào giữa tháng 4-2016. Đó là hố sụp khá lớn, có bề ngang rộng hơn 3,2 m, dài hơn 6 m.

Lần đầu xảy ra lún sụp, các đơn vị liên quan phải đào sâu 6 m mới xác định được nguyên nhân do hàng cừ trên lưng cống D600 (600 mm) băng ngang kênh bị hở làm cho đất, đá bị cuốn trôi ra kênh. Ngoài ra, tại vị trí kích ống D600 và “mắt mềm” của giếng cũng không kín.

Lần thứ hai, phải sử dụng robot có gắn camera khảo sát và mất gần một tháng các đơn vị liên quan mới xác định được nguyên nhân gây sụp lún mặt đường là do hở mối nối đốt cống.

Vị trí lún sụp đã xuất hiện từ tháng 4-2016. Ảnh: K.B

Vị trí lún sụp đã xuất hiện từ tháng 4-2016. Ảnh: K.B

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, gói thầu số 7 là gói thầu khá quan trọng của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gồm các hạng mục như tuyến cống bao, cống đào hở, hố ga, thiết bị tách dòng (CSO), giếng (Shaft) và miệng xả ngầm…

Nhiều kỹ sư từng tham gia thực hiện dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho biết gói thầu số 7 và gói thầu số 10 là hai gói thầu xương sống của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Trung tâm Chống ngập (đơn vị quản lý công trình Nhiêu Lộc – Thị Nghè) cho biết tại gói thầu số 7 trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Nguyên nhân là do nhà thầu thi công không đảm bảo, nhất là tình trạng hở mối nối cống ở những tuyến cống dẫn dòng từ các CSO về giếng Shaft.

Các sự cố trên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên đường Trường Sa mà còn cuốn trôi đất cát, gây tốn kém kinh phí duy tu, nạo vét hầm bơm ở trạm bơm Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.