Nhà thầu nói gì về việc tuồn cát công trình bờ kè ra ngoài?

(PLO)- Nhà thầu cho biết việc tuồn cát công trình ra ngoài là hành động tự ý của các công nhân công trình, công ty không có chủ trương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến bài điều tra "Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vào ngày 9-9, trưa cùng ngày, một nhà thầu trong liên danh đã thông tin cho PV về việc kiểm tra, xử lý phản ánh.

Nhà thầu nói gì về việc tuồn cát công trình bờ kè ra ngoài?
Công trình bờ kè nơi xảy ra vụ việc tuồn cát công trình ra ngoài.

Theo vị đại diện, sau khi phản ánh được đăng tải, đơn vị đã nhanh chóng làm việc với quản lý, công nhân công trình

Qua kiểm tra, các công nhân thừa nhận có việc chuyển cát công trình ra bên ngoài. "Những người này nói rằng ở gần công trình có người dân cần đôn nền làm sân nên đã cho vài xe rồi được gửi vài thùng bia uống”, vị này cho biết.

nha-thau-noi-gi-ve-viec-tuon-cat-cong-trinh-bo-ke-ra-ngoai-1.jpg
Xe tải chở cát rời khỏi công trình vào sáng sớm 25-7.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, trong nhiều ngày, cát trong công trình chở ra ngoài lại được chuyển đến các cửa hàng vật liệu xây dựng chứ không chở cho người nào làm sân cả.

ong-an-tinh-quang-ngai-vao-cuoc-vu-tuon-cat-cong-trinh-bo-ke-ra-ngoai-ban-4.jpg
Cát chở đổ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Vị này cũng cho biết, đây là hành động trái phép của các công nhân, công ty hoàn toàn không có chủ trương bán cát công trình ra bên ngoài và cũng không chấp nhận hành vi trên. Trong ngày 9-9, phía công ty đã yêu cầu làm kiểm điểm đối với các nhân sự phụ trách ở công trình và đang tiếp tục làm rõ, có bước xử lý tiếp theo.

Trong sáng 9-9, phóng viên cũng đã liên hệ với liên danh chính nhà thầu nhưng chưa được phản hồi.

Như Pháp Luật TP.HCM đăng tải, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài sẽ được vận chuyển đến các bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.