Nhà quản lý, nhà báo, doanh nghiệp cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh

(PLO)- Diễn đàn “Nhà quản lý- nhà báo- doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường” với chủ đề “Chuyển đổi xanh” đã chính thức được khai mạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Khi chúng ta có thái độ ứng xử tử tế với thiên nhiên bằng những hành động dù nhỏ nhưng thiết thực, chính là chúng ta đang nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình”.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại diễn đàn “Nhà quản lý- nhà báo- doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường” lần thứ VII- năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi xanh”.

Diễn đàn “Nhà quản lý- nhà báo- doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường. Ảnh: TẤN LỘC

Diễn đàn “Nhà quản lý- nhà báo- doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường. Ảnh: TẤN LỘC

Sự kiện do báo TN&MT phối hợp Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, báo Phú Yên tổ chức ngày 2-4 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo Bộ TN&MT, một số cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh Phú Yên, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, đại diện một số doanh nghiệp…

Chuyển biến từ nhận thức sang hành động

Theo Tổng Biên tập báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon, đây là diễn đàn thường niên để các nhà quản lý, nhà báo, doanh nghiệp cùng chia sẻ thông tin, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê, kiểm soát khí nhà kính của doanh nghiệp.

Đồng thời chuyển đổi năng lượng hướng đến mục tiêu Net Zero; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy sự hợp tác nghề nghiệp, chuyên môn giữa nhà quản lý, nhà báo với doanh nghiệp, doanh nhân.

Hoạt động này góp phần triển khai cam kết của Việt Nam tại COP26, COP27 về chống biến đổi khí hậu; đồng thời thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối với nội dung kiểm soát khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng hướng đến giảm phát thải, đưa phát thải về 0 nhằm đạt mục tiêu Net Zero.

Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tham dự diễn đàn. Ảnh: BTN&MT

Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tham dự diễn đàn. Ảnh: BTN&MT

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao tính thiết thực, ý nghĩa của diễn đàn. Sự kiện quan trọng này góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến từ nhận thức sang hành động thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Bà Thảo mong muốn các nhà quản lý- nhà báo- nhà doanh nghiệp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng hiến kế, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu vì một Việt Nam xanh và thịnh vượng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, chia sẻ những kinh nghiệm, những vấn đề bức thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp ở tỉnh này.

Theo ông Dương, hiện nay tỉnh Phú Yên đang phát động, vận động xây dựng TP Tuy Hòa thành một trong những đô thị sạch nhất nước, trong đó ý thức của người dân có vai trò rất quan trọng. Để nâng cao ý thức người dân, rất cần vai trò tuyên truyền của báo chí.

Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon. Ảnh: TẤN LỘC

Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển xanh hướng đến Net Zero Carbon. Ảnh: TẤN LỘC

“Trong quá trình chuyển đổi xanh, ý thức của người dân và doanh nghiệp rất quan trọng. Do đó, công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi xanh đóng vai trò quyết định”- ông Dương nói.

Phát triển theo hướng “xanh và bền vững

Trình bày tham luận tại diễn đàn, nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho rằng báo chí thúc đẩy ba chuyển đổi là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi tư duy. “Nhà báo cần chuyển đổi tư duy theo hướng thúc đẩy, giám sát chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh và hiệu quả hơn!”- nhà báo Lê Xuân Trung nói.

Các tham luận tại diễn đàn giúp nhà quản lý hiểu hơn về thực tế triển khai chính sách về kiểm soát kiểm kê khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuển đổi năng lượng, thực hiện kinh tế tuần hoàn để có những điều chỉnh kịp thời.

Các chuyên gia tại diễn đàn đã đưa ra những kiến nghị trong việc xây dựng, ban hành chính sách để quản lý, phát triển doanh nghiệp ngày một hiệu quả, đáp ứng được những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống. Qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp phát triển theo hướng “xanh và bền vững”.

Đại diện một số doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin, đóng góp ý tưởng, sáng kiến, đề xuất giải pháp trong kiểm soát kiểm kê khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, thực hiện kinh tế tuần hoàn, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao đổi với các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: TẤN LỘC

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao đổi với các đại biểu dự diễn đàn. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành khẳng định quan điểm nhất quán về mục tiêu chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, phát triển bền vững. Ông Thành đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước tiếp tục chung tay thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra.

Đồng thời truyền thông điệp về sứ mệnh, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và các nhà báo trong việc tuyên truyền mục tiêu chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, phát triển bền vững với giá trị cốt lõi là chuyển đổi xanh- phát triển xanh.

Tặng 400 bồn chứa nước cho ngư dân Phú Yên

Nhân dịp tổ chức diễn đàn, báo Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp một số cơ quan, nhà tài trợ tặng 400 bồn chứa nước ngọt có dung tích 1.200 lít cho ngư dân ở Phú Yên, góp phần giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trao tặng bồn chứa nước cho ngư dân TP Tuy Hòa. Ảnh: BTN&MT

Trao tặng bồn chứa nước cho ngư dân TP Tuy Hòa. Ảnh: BTN&MT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.