Nhà máy X51 bàn giao tàu vận tải đa năng cho Quân khu 7

(PLO)- Tàu vận tải đa năng VDN-150 có nhiệm vụ vận chuyển xe tăng, xe thiết giáp; vật chất, trang bị hậu cần.

Ngày 13-8, tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa tàu Hải Minh (Nhà máy X51) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức hội bàn giao tàu vận tải đa năng 150 tấn chiếc số 2 (VDN-150). Tàu do Nhà máy X51 đóng và bàn giao cho chủ đầu tư.

Lễ ký kết bàn giao ba bên tàu vận tải đa năng VDN-150. Ảnh: P.ĐIỀN

Tàu vận tải đa năng VDN-150 có nhiệm vụ vận chuyển xe tăng, xe thiết giáp; vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật hoặc chở quân đảm bảo cho các đảo thuộc địa bàn các quân khu ven biển.

Đồng thời, tàu thực hiện nhiệm vụ phối hợp thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và các nhiệm vụ khác được giao.

Phạm vi hoạt động của loại tàu này là vùng ven biển, trên sông thuộc địa bàn các quân khu ven biển.

Đại diện Nhà máy X51 cho biết tàu VDN-150 số 2 được nhà máy thi công và hoàn thiện đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. Cụ thể, tàu được khởi công cắt tôn, gia công tổng đoạn vào ngày 27-3-2019 đến lúc hoàn thiện bàn giao ngày 13-8-2020.

Ông Mai Quốc Trưởng, Giám đốc Nhà máy X51 (bên trái) bàn giao chìa khóa tượng trưng cho thuyền trường tàu VDN-150 chiếc số 2. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Nhà máy X51 đánh giá, đến nay nhà máy đã triển khai thi công tàu tàu VDN-150 chiếc số 2 theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Quá trình triển khai thi công, nhà máy đã thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý đóng tàu quân sự. Tàu được thi công, nghiệm thu đầy đủ các bước, dưới sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, ban đăng kiểm.

Tàu vận tải đa năng số 2 sẽ được bàn giao cho Quân khu 7 để trang bị cho Trung đoàn 657 quản lý, sử dụng. Ảnh: P.ĐIỀN

Cùng đó, kíp tàu đã được Nhà máy X51 huấn luyện và sử dụng các trang thiết bị, vận hành tàu đầy đủ đảm bảo an toàn, chất lượng. Theo đại diện nhà máy, kíp tàu đủ điều kiện vận hành và khai thác sử dụng tàu.

Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) cho biết tàu vận tải đa năng sẽ được bàn giao cho Quân khu 7 để trang bị cho Trung đoàn 657 quản lý, sử dụng.

Đây là một trong loạt bốn tàu vận tải đa năng 150 tấn được Thủ tướng và Bộ Quốc phòng phê duyệt, cho phép đóng mới trang bị cho Quân khu 7 và Quân khu 9 mỗi quân khu hai tàu.

Các đại biểu đến dự hội nghị lên tàu tham quan. Ảnh: P.ĐIỀN

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng đánh giá tàu được lắp đặt các trang thiết bị tương đối hiện đại, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công nhân đóng tàu phải có tay nghề cao, ứng dụng khoa học tiên tiến và triển khai thi công đúng quy trình. 

Tàu VDN-150 có chiều dài lớn nhất là 35,05 m, chiều rộng lớn nhất là 6,8 m, chiều cao mạn là 3,15 m; vận tốc lớn nhất là 11 hải lý/giờ, thuyền viên 12 người, khả năng chịu sóng/gió là sóng cấp 6/gió cấp 8.

Kíp tàu vận hành chạy thử trên sông Sài Gòn. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19, hồi cuối tháng 6-2020, Nhà máy X51 đã khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ và hạ thủy tàu AQUA NERA.

Đây là con tàu đầu tiên đạt tiêu chuẩn 5 sao do nhà thầu Việt Nam đóng tại Việt Nam sẽ đưa sang châu Mỹ phục vụ hoạt động du lịch trên sông Amazon.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.