Nhà máy sản xuất thuốc thật sản xuất thuốc giả số lượng lớn

(PLO)- Công ty CP Dược phẩm Amtex Pharma đã dùng nhà máy sản xuất thuốc để sản xuất thuốc tân dược giả. Công an tạm giữ 1.000.000 viên thuốc thành phầm cùng nguyên liệu...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP.HCM vừa tạm giữ hai anh em ruột trong một đường dây nghi sản xuất hàng giả là thuốc tân dược quy mô lớn, trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An.

Phạm Ngọc Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phạm Ngọc Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 9-6, Đoàn Minh Trường, Phạm Bích Ngọc điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51D-499.25 chở 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ, loại 10 viên/vỉ thuốc tân dược, nhãn hiệu Neo - Codion di chuyển theo hướng từ Long An về TP.HCM thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM bắt giữ.

Cùng lúc, các mũi công tác khác ập vào khám xét khẩn cấp các nhà máy sản xuất thuốc, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại hai huyện Bến Lức, Thủ Thừa (Long An) và nhiều địa điểm cất giữ thuốc thành phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Công an bắt quả tang xe ô tô chở số lượng lớn thuốc tân dược giả. Ảnh: CA

Công an bắt quả tang xe ô tô chở số lượng lớn thuốc tân dược giả. Ảnh: CA

Tại các điểm kiểm tra, những người liên quan đã có hành vi chống đối, bỏ chạy, khiến công an phải huy động nhiều lực lượng khống chế, truy đuổi mới có thể bắt giữ.

Công an tạm giữ, niêm phòng hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc tân dược giả.

Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở những người liên quan. Ảnh: CA

Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở những người liên quan. Ảnh: CA

Khoảng 1.000.000 viên thuốc tân dược giả thành phẩm, nhiều nguyên liệu để sản xuất cũng bị niêm phong.

Một số lượng lớn thuốc tân dược giả được phát hiện. Ảnh: CA

Một số lượng lớn thuốc tân dược giả được phát hiện. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Bích làm Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Amtex Pharma, địa chỉ tại số 279 A1, ấp 1B, xã Phong Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Công ty này được cấp phép sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược các loại.

Công ty có nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc tân dược tại huyện Bến Lức rộng 10.000m2 với hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại sản xuất thuốc được cấp phép. Ngoài ra công ty này còn có xưởng đóng gói thuốc thành phẩm tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và có nơi chứa, cất giữ thuốc tại các địa bàn thuộc TP.HCM.

Thông tin ban đầu cho biết, Phạm Ngọc Bích thấy nhu cầu với các loại thuốc tân dược tăng mạnh sau dịch bệnh COVID-19 nên đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neo - Codion số lượng lớn ngay tại các nhà máy của mình nhằm tránh bị phát hiện. Bao bì được đặt in tại một công ty in ở TP.HCM.

Phạm Bích Ngọc (em của Bích) bố trí, sử dụng một khu vực riêng biệt tại nhà máy sản xuất thuốc tân dược tại huyện Bến Lức để sản xuất nguyên liệu, thành phẩm thuốc tân dược giả nhưng chưa ép vỉ mà chuyển đến phân xưởng tại huyện Thủ Thừa để ép vỉ, đóng gói thành thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion.

Sau khi đóng gói, thuốc giả được vận chuyển đến địa bàn các quận 10, 12, huyện Hóc Môn, Bình Chánh … để chờ tiêu thụ.

Đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do Phạm Ngọc Bích cầm đầu được tổ chức kín kẽ, những người nắm vai trò chủ chốt đều là anh em, họ hàng thân thuộc và sản xuất khép kín.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

'Xưởng' sản xuất thuốc độc, giả nhãn hiệu Thụy Sĩ

'Xưởng' sản xuất thuốc độc, giả nhãn hiệu Thụy Sĩ

(PLO)- Một nhóm nhân công không có bảo hộ lao động đang tiến hành đóng gói, dán nhãn mác nhiều sản phẩm thuốc trừ sâu giả các nhãn hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ tại huyện Bình Chánh thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.