Nhà máy phân vi sinh “đầu độc” dân

Nhà máy ủ phân vi sinh lộ thiên gây hôi thối, bụi, ruồi và người dân chung quanh lãnh đủ.

Hơn chục năm qua, người dân xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai) sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối nồng nặc, bụi bay mù trời phát ra từ Nhà máy sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh La Ngà đóng trên địa bàn.

Nhà máy nằm trên diện tích hơn 4 ha, hoạt động từ năm 2001 và chuyên sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh tận dụng từ bã mùn mía do Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà thải ra. Trong quá trình sản xuất ủ phân lộ thiên, nhà máy không che chắn, xử lý thuốc nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Mùi hôi rất khó chịu, ngửi phải thì bị nhức đầu, buồn nôn. Chúng tôi hít hơn chục năm rồi nên chịu được chứ người lạ hít phải là chịu không nổi. Khách đến nhà mà ngửi phải mùi hôi, lần sau không dám đến nữa. Đêm đang ngủ, ngửi thấy mùi hôi là bật dậy, thức suốt. Người dân phản đối mạnh thì công ty cho bỏ thuốc xử lý có đỡ mùi hôi một thời gian rồi sau đó lại như cũ. Không chỉ mùi hôi đến nhức đầu mà mỗi khi có gió lớn thổi qua thì bụi bay mù trời, bay vào nhà dân bám vào tường, quần áo, cây cối đen sì. Còn ruồi thì nhiều vô kể. Lúc trước ăn cơm thì phải giăng mùng, giờ có đỡ hơn nhưng ruồi vẫn còn nhiều. Nguồn nước thì bị ô nhiễm. Những hộ dân có hồ xung quanh không còn nuôi được cá. Trẻ con thì sổ mũi, người lớn thì nhức đầu. Khổ lắm! Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng các cơ quan chức năng chưa giải quyết đến nơi đến chốn” - chị Hoàng Thị Quy, ngụ ấp Phú Quý 2, bức xúc.

 
Nhà máy ủ phân vi sinh lộ thiên gây ra mùi hôi thối, ruồi, bụi. Ảnh: TD

Theo ông Cao Văn Toan, Phó Chủ tịch UBND xã La Ngà, nhà máy chuyên sản xuất phân vi sinh tận dụng xả bùn mía. Nhà máy ở gần khu dân cư nên quá trình ủ lên men phát tán mùi hôi, bụi. Lúc trời nắng nóng, gặp gió thì bụi bốc lên bay bám vào nhà và cây trồng của người dân. UBND xã La Ngà đã nhiều lần cử cán bộ vào làm việc hoặc phối hợp với Phòng TN&MT huyện Định Quán đến làm việc với nhà máy. Lãnh đạo nhà máy cũng đã thừa nhận có ô nhiễm môi trường, có hứa sẽ khắc phục. Cách đây hai năm họ cũng đã hứa sẽ di dời đi nơi khác nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo nhà máy nhưng giám đốc yêu cầu chúng tôi gặp lãnh đạo cấp trên, còn ông không thể cung cấp thông tin.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.