Nhà máy lén xả thải, công nhân nạo vét hãi hùng

Việc các cơ sở lén lút xả nước thải, chất thải độc hại còn khiến hệ thống cống thoát của TP.HCM mau xuống cấp, hư hỏng.

TP.HCM đang vào mùa mưa. Đây là khoảng thời gian các công nhân thoát nước ngán ngại nhất bởi tình trạng các nhà máy xả nước thải độc hại vào hệ thống cống thoát nước cũng gia tăng.

Bị bỏng khắp mình

“Tụi tôi đang múc bùn dưới hố ga ở khu vực gần vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân thì bỗng dưng có luồng hơi nóng xộc lên. Tôi vội nhảy lên đường nhưng toàn thân vẫn bị bỏng rát, phải nhập viện điều trị hơn nửa tháng…”. Anh Nguyễn Đức Cường, công nhân Xí nghiệp Thoát nước Tây TP (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP), kể lại đồng thời vạch áo chỉ cho chúng tôi những vết nám do bị bỏng.

Trước đó tại khu vực này một công nhân khác của Xí nghiệp Thoát nước Tây TP là Nguyễn Thái Bình cũng gặp tình trạng tương tự, bị bỏng khắp người. “Hôm đó cũng may tôi thoát lên trên kịp chứ lỡ ngã quỵ dưới cống không biết tính mạng sẽ ra sao…” - anh Bình nhớ lại với vẻ mặt hãi hùng.

 Ông Nguyễn Hoàng Quốc Khánh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước Tây TP, cho biết mới đây công nhân của xí nghiệp cũng bị bỏng khi nạo vét cống ở hương lộ 2, quận Bình Tân do nước thải nóng, độc hại từ các nhà máy xả ra.

“Địa bàn do xí nghiệp đảm trách có rất nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất nên tình trạng xả nước thải độc hại vào hệ thống cống thoát nước xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa mưa. Hiện chúng tôi không dám cho công nhân xuống nạo vét ở những khu vực nguy hiểm mà phải dùng máy móc chuyên dụng” - ông Khánh ngán ngẩm.

Hai công nhân từng bị bỏng do nguồn nước thải độc hại từ các nhà máy xả ra kể lại vụ việc với phóng viên. Ảnh: TR.THANH

Không ai xử lý

Theo thống kê của Công ty Thoát nước Đô thị TP, trên hệ thống cống thoát nước của TP có khoảng 150 vị trí bị ô nhiễm do nước thải, chất thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp, các cơ sở kinh doanh ăn uống… xả ra. Trong đó, nhiều vị trí mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân khi họ làm việc ở những khu vực này.

Ông Đinh Ngọc Thạch, Phó phòng Quan hệ cộng đồng, Công ty Thoát nước Đô thị TP, cho biết: Theo báo cáo của các xí nghiệp thoát nước, lưu vực Tây TP và lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm là hai khu vực có rất nhiều nhà máy thường xuyên xả hóa chất ra cống khiến công nhân dễ bị bỏng và ngạt thở.

“Do đặc thù công việc, công nhân thoát nước tuân thủ rất nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Tuy nhiên, các nhà máy thường xả thải lén, bất thường nên một số anh em công nhân không ứng phó kịp” - ông Thạch phân trần.

Theo ông Thạch, công ty đã tổ chức lấy mẫu nước thải ở nhiều vị trí ô nhiễm đem đi phân tích, xác định mức độ độc hại, sau đó báo cáo cho Trung tâm Chống ngập (đơn vị quản lý hệ thống thoát nước của TP). Đồng thời, công ty cũng gửi công văn yêu cầu các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, xử lý các đơn vị ô nhiễm. Song từ trước đến nay hầu như công ty không nhận được phản hồi về việc xử lý các đơn vị xả thải ô nhiễm.

TRUNG THANH

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập, ngao ngán: Không chỉ gây nguy hiểm cho công nhân, tình trạng xả nước thải, chất thải độc hại còn làm cho hệ thống cống thoát của TP mau xuống cấp, hư hỏng. Điển hình là đoạn cống thoát nước ở xa lộ Hà Nội thuộc địa bàn quận 9.

“Đoạn cống này mới đưa vào sử dụng nhưng đã bị ăn mòn nhanh chóng bởi tác động của nguồn nước thải ô nhiễm từ các nhà máy. Vụ này UBND TP đã có văn bản chỉ đạo cảnh sát môi trường, các đơn vị quản lý môi trường vào cuộc. Song đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc xử lý các đơn vị gây ô nhiễm ra sao” - ông Dũng cho hay.

Trách nhiệm xử lý các nhà máy xả thải ô nhiễm vào hệ thống cống thoát nước chủ yếu thuộc về quận, huyện. Dù cống thoát nước là hệ thống chung, song việc khoanh vùng, xác định các đơn vị gây ô nhiễm ở khu vực đó để kiểm tra, xử lý là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Một cán bộ thanh tra Sở TN&MT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.