Nhà máy đường Tuy Hòa xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

(PLO)- Nhà máy đường Tuy Hòa (Phú Yên) xả nước thải trực tiếp ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 26-12, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên cho hay đã báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra việc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa (đóng tại xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên) xả nước thải ra môi trường.

Người dân bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy đường Tuy Hòa gây ra. Ảnh: Tr.T

Thời gian qua, nhiều người dân sống khu vực xung quanh Nhà máy đường Tuy Hòa bức xúc phản ánh nhà máy này xả nước thải chưa xử lý ra ruộng trồng mía thử nghiệm gần khu dân cư và một con suối đổ vào sông Đồng Bò.

Nước thải này có màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến cây cối đều bị chết, các giếng nước không sử dụng được. Nhiều năm nay người dân xã Hòa Phú phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm từ Nhà máy đường Tuy Hòa nhưng các cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm.

Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy ra từ Nhà máy đường Tuy Hòa. Ảnh: Tr.T

Theo Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy phản ánh của người dân là có cơ sở. Nhà máy đường Tuy Hòa đã sử dụng nước dịch hèm sau khi qua xử lý biogas tưới vào khu đất của nhà máy gần khu dân cư, tiếp giáp nhiều khu canh tác. Việc sử dụng nước dịch hèm để bón mía là một trong những nguyên nhân gây mùi hôi. Kết quả phân tích mẫu nước thải tại điểm xả thải ra môi trường cho thấy có đến 7/12 thông số vượt quy chuẩn môi trường. Trong đó, độ màu vượt 3,8 lần, BOD vượt gần hai lần, COD vượt 1,2 lần, Clo dư vượt 16,3 lần, tổng P vượt 1,7 lần, CN- vượt ba lần, Coliforms vượt 1,2 lần.

Ngoài ra, Công ty CP Mía đường Tuy Hòa không thực hiện đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Nước thải từ Nhà máy đường Tuy Hòa xả thẳng ra môi trường. Ảnh: Tr.T

Hiện Sở TN&MT đang làm thủ tục ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với Công ty CP Mía đường Tuy Hòa. Sở cũng đã tiến hành đình chỉ việc dùng hèm sau xử lý kỵ khí của phân xưởng cồn để bón cho mía, làm phân vi sinh tại khu vực trồng mía thực nghiệm của công ty này.

Sở TN&MT kiến nghị UBND chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường của Công ty CP Mía đường Tuy Hòa theo quy định. Đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục sau vi phạm, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp này.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.