Nhà không phép nằm gần ủy ban phường

Các nhà này đều xây trên hành lang bảo vệ mương và đất cây xanh tại phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9).

Sáu căn nhà khang trang, kiên cố vừa mọc lên ngay trên đất cây xanh cách ly và hành lang an toàn bảo vệ mương tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 (TP.HCM).

 Lãnh đạo phường cho rằng nguyên nhân do lực lượng mỏng, thời điểm xảy ra vào giáp tết, nhiều việc nên không nắm hết địa bàn…

Chỉ cách UBND phường 500 m

Sáu căn nhà này nằm ngay sau lưng chợ Tăng Nhơn Phú, cuối hẻm 261, đường Đình Phong Phú, chỉ cách UBND phường Tăng Nhơn Phú B khoảng 500 m.

Theo UBND quận 9, phần đất trên thuộc thửa số 585, tờ bản đồ số 49, đã được cấp giấy đỏ cho 15 người đồng sử dụng với diện tích 910,7 m2.

 
Những căn nhà không phép trên hành lang bảo vệ mương rạch Dừa, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Ảnh: V.HOA

Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và đang nằm trong quy hoạch chi tiết 1/2.000 là khu dân cư Nam xa lộ Hà Nội, thuộc đất cây xanh cách ly và hành lang an toàn bảo vệ mương rạch Dừa. Thửa đất này được phân ra gần 20 lô và hiện có sáu căn nhà đã xây xong và có người dọn vào ở.

Một người dân (xin giấu tên) cho biết: Khoảng giữa năm 2013, thông qua một cò đất, ông mua một lô đất gần 50 m2 trong thửa đất này với giá 400 triệu đồng. Do được chủ đất cam kết bao luôn việc xin phép xây dựng và ra giấy hồng nên ông cũng liều mua dù biết quy định không cho phép xây nhà trên đất này.

Phát hiện từ đầu, nhà vẫn xây xong

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phan Thị Thu Loan, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú B, cho biết: Khi có thông tin, phường đã cho kiểm tra và phát hiện các căn nhà đang xây dở dang khoảng 50%.

“Phường đã cho lập hồ sơ, xử lý nhưng thời điểm cận tết phải họp hành nhiều và anh em cũng còn chủ quan, chưa quyết liệt nên các căn nhà này sau đó vẫn được hoàn thiện” - bà Loan cho hay.

Theo bà Loan, cuối năm 2013, phường Tăng Nhơn Phú B đã ban hành quyết định tháo dỡ các công trình nêu trên nhưng do thời điểm cận tết nên chưa thực hiện.

Về việc có hay không tình trạng chung chi và cán bộ tiếp tay cho người xây dựng không phép, bà Loan trả lời: Do không có bằng chứng nên phường chưa thể khẳng định.

Khi họp kiểm điểm cán bộ, UBND phường cũng không đặt ra nghi vấn này để yêu cầu cán bộ địa chính phụ trách địa bàn giải trình. Tuy nhiên, sau đó cả hai cán bộ liên quan đã bị luân chuyển công tác (chuyển từ cán bộ địa chính phường Tăng Nhơn Phú B về làm cán bộ quản lý trật tự đô thị phường Long Bình!).

Cũng theo UBND phường Tăng Nhơn Phú B, UBND quận 9 đã chỉ đạo xử lý triệt để và phường đang lên kế hoạch thực hiện. Dự kiến phường sẽ xử lý xong trước ngày 15-5. Thời gian này chủ yếu là vận động, thuyết phục người dân tự tháo dỡ để đỡ thiệt hại về tài sản.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.