Nhà hàng vẫn lấn chiếm công viên

Chỉ đạo chấm dứt cho thuê đất trong công viên của UBND TP.HCM chưa được thực hiện nghiêm.

“Trước ngày 31-12-2013, các đơn vị quản lý phải chấm dứt toàn bộ việc cho thuê hoặc hợp tác kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại các khu công viên” - đó là chỉ đạo kiên quyết của UBND TP.HCM vào cuối năm 2013. Tuy nhiên tới nay, chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc.

Vẫn lấn chiếm tràn lan

Theo ghi nhận, tại Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) hiện chỉ có duy nhất nhà hàng Ốc Đảo đã ngưng hoạt động. Còn phía cổng chính (đường Cách Mạng Tháng Tám) thì một phần lớn diện tích vẫn được cho thuê làm sân khấu ca nhạc Hoàn Vũ, trung tâm trò chơi thiếu nhi Thỏ Trắng, nhà sách, quầy dịch vụ ăn uống... Bên trong công viên vẫn còn tồn tại hàng chục ki-ốt ăn uống, bán hàng lưu niệm với đủ loại dù che trông rất nhếch nhác.

“Sáng nào tôi cũng vào đây tập thể dục nhưng càng ngày không gian càng bị thu hẹp. Khi chưa có khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng thì còn thoải mái, chứ bây giờ đất dành cho người dân không còn bao nhiêu. Công viên càng ngày càng thu hẹp trong khi người tập thể dục đông nên rất chật chội” - ông Phạm Văn Hùng ngụ quận 10 than thở.

 Một góc khu vui chơi giải trí Thỏ Trắng nằm trong công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh chụp ngày 4-3) Ảnh: HTD

Tại Công viên Phú Lâm, quận 6, một phần lớn diện tích vẫn bị cắt để xây dựng nhà hàng tiệc cưới, sân bóng đá mi ni, cửa hàng bán cây cảnh, phân bón… Thậm chí Trung tâm Văn hóa (TTVH) quận 6 còn xây văn phòng rộng hàng trăm mét vuông ngay trong công viên. Cạnh đó, nhà hàng Sun Palace rộng gần 1.900 m2 vẫn nằm sừng sững. Trong khi các dự án kinh doanh mọc lên ngày càng nhiều thì đất dành cho cây xanh ngày càng teo tóp, các công trình vui chơi công cộng xuống cấp trầm trọng do không được chăm sóc, tu bổ.

Công viên Gia Định có diện tích gần 37 ha nằm trên địa bàn ba quận (Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp) cũng được cho thuê một phần để xây dựng ki-ốt trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. Theo người dân, dãy ki-ốt trên xuất hiện từ những năm 1990. Tới nay, nhiều trường hợp sau khi thuê đã sang bán cho người khác. Nhiều người còn ngang nhiên xây dựng trái phép tại khu vực này.

Địa phương hứa chấn chỉnh

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng UBND quận 10, cho biết: Quận đã yêu cầu chấn chỉnh việc cho thuê đất trong ông viên Lê Thị Riêng từ quý IV-2013 nhưng không thể thực hiện nhanh được vì những cơ sở này tồn tại lâu, cần phải có thời gian. Một cái khó là Công viên Lê Thị Riêng phải tự thu, tự chi nên không thể cấm ban quản lý kinh doanh.

“Sắp tới chúng tôi sẽ yêu cầu thu gọn khu vui chơi Thỏ Trắng để trồng thêm cây xanh, còn Câu lạc bộ Hoàn Vũ sẽ được tháo dỡ phần mái che. Đến cuối quý II-2014 quận sẽ làm xong” - ông Thanh nói.

Còn ông Trần Văn Tịnh, Chánh Văn phòng UBND quận Gò Vấp, cho biết: “Quận đã có kế hoạch xử lý những trường hợp lấn công viên trên đường Nguyễn Kiệm và đang chờ hướng dẫn của UBND TP”.

MINH QUÝ

 
Tháng 11-2007, Công ty Việt Ý và TTVH quận 6 ký hợp đồng cho thuê đất trong Công viên Phú Lâm với thời hạn 10 năm. Giá thuê hai năm đầu là 8 triệu đồng/tháng và tăng đều vào những năm sau. Đến giữa năm 2009, Công ty Việt Ý xin gia hạn hợp đồng lên 25 năm. Tuy nhiên, TTVH quận 6 chỉ gia hạn hợp đồng lên… 22 năm. Giá thuê từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 12 là 29,9 triệu đồng/tháng, hai năm kế tiếp 38,87 triệu đồng/tháng và đến hai năm cuối là hơn 111 triệu đồng/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.