Nhà đầu tư cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm bồi thường cho hàng trăm hộ dân bị hư nhà

(PLO)- Nhà đầu tư cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cam kết đến ngày 25-12 sẽ chi trả bồi thường dứt điểm cho hơn 500 hộ dân còn lại bị hư hỏng nhà, vật kiến trúc trong quá trình thi công dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X vừa diễn ra mới đây, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đã thông tin việc cử tri bức xúc vì chậm được chi trả bồi thường do ảnh hưởng của việc thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm thiệt hại nhà ở, vật kiến trúc của hàng trăm hộ dân.

Theo ông Vĩnh, quá trình thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã làm hư hỏng nhà, vật kiến trúc của 784 hộ dân với tổng thiệt hại khoảng 5,79 tỉ đồng.

BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chậm bồi thường cho hàng trăm hộ dân bị hư nhà
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: PV

Số tiền này Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và nhà thầu phải có trách nhiệm phải bồi thường cho dân. Tuy nhiên, sau khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đi vào hoạt động đã hơn một năm nay, công tác chi trả thiệt hại cho dân hiện vẫn chưa hoàn thành khiến nhiều cử tri bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án) phối hợp với Công ty CP BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ thuận, đơn vị bảo hiểm và chính quyền địa phương, khảo sát đánh giá, giám định mức độ thiệt hại, lập hồ sơ để chi trả bồi thường cho dân.

Qua làm việc giữa Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị bảo hiểm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đến ngày 6-10 chỉ có 209 hộ bị ảnh hưởng được bồi thường, còn lại 575 hộ với thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng chưa được bồi thường.

UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, nhà thầu sớm bồi thường cho dân.

Qua đôn đốc, nhắc nhở, ngày 1-12, nhà đầu tư là BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cam kết từ ngày 5 đến ngày 25-12 sẽ chi trả dứt điểm cho dân.

Qua theo dõi 3 ngày qua (từ ngày 5 đến ngày 8-12 – PV), có 50 hộ được chi trả bồi thường thiệt hại nên nâng số hộ được chi trả bồi thường đến nay là 259, còn lại 525 hộ sẽ được tiếp tục chi trả đến ngày 25-12 theo cam kết.

“Còn nếu nói trách nhiệm này thuộc về ai? Tôi xin khẳng định trách nhiệm này thuộc về Công ty BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và nhà nhà thầu thi công bởi trách nhiệm làm hư hỏng trong quá trình thi công, là phải có trách nhiệm bồi thường cho dân. Còn đối với UBND tỉnh với trách nhiệm là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc chi trả bồi thường cho dân” - ông Nguyễn Văn Vĩnh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, từ nay đến ngày 25-12, UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi việc chi trả này cho dân nếu đến thời hạn mà doanh nghiệp và nhà thầu không chi trả hoàn toàn cho dân theo cam kết thì UBND tỉnh sẽ có giải pháp xử lý để làm sao việc hư hại nhà của của dân là phải được bồi thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.