Nhà cơ trưởng MH370 có mô hình 5 đường băng để thực tập

Căn cứ quân sự Mỹ, các sân bay ở Nam Á đều xuất hiện trong mô hình tập bay được thu giữ từ nhà cơ trưởng máy bay mất tích.

máy bay, Malaysia , mất tích

Điều tra về mô hình tập bay lấy từ nhà của phi công lái máy bay mất tích cho thấy, có một phần mềm với 5 đường băng thực tập, gồm cả một cái thuộc về Mỹ, báo Berita Harian hôm nay (18/3) cho biết.

"Trong số những phần mềm chúng tôi kiểm tra được tính tới giờ, có sân bay quốc tế Male ở Maldives, ba sân bay ở Ấn Độ và Sri Lanka và một sân bay thuộc về căn cứ quân sự Mỹ ở Diego Garcia. Tất cả đều có đường băng dài 1.000m", một nguồn tin nói với nhật báo Malaysia trên.

Cảnh sát thu giữ mô hình tập bay từ nhà của cơ trưởng Zaharie Amad Shah hôm thứ bảy tuần trước sau đó ráp nó lại tại trụ sở chính của cảnh sát liên bang tại Bukit Aman, nơi các chuyên gia tiến hành kiểm tra.

Các nhà điều tra cho biết, họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy phi công và những người khác thực tập cái gì đặc biệt trên mô hình tập bay, báo Mỹ Wall Street Journal cho hay.

Báo này nhấn mạnh rằng cơ trưởng Zaharie, một phi công kỳ cựu với hơn 18.000 giờ bay, cũng là một hướng dẫn viên bay, trong khi phi công phụ Fariq đang chuẩn bị kết hôn.

Sau 10 ngày tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370, các nhà điều tra đang kiểm tra thân thế của toàn bộ 239 người trên máy bay, gồm cả phi công, các tiếp viên và hành khách.

Wall Street Journal dẫn tin từ cuộc điều tra về phi công và phi công phụ của máy bay mất tích không tìm ra "vết đen" nào trong lai lịch của hai người này - cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi và phi công phụ Fariq Abdul Hamid, 27 tuổi. 

Thông tin về hai nhân vật này được Malaysia chia sẻ với các đối tác ở những quốc gia khác. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa có hoạt động hay mối quan hệ đáng nghi nào nảy sinh, báo Mỹ cho hay.

Hiện, do chưa có manh mối nào về máy bay mất tích nên vai trò của cơ trưởng và phi công phụ trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc điều tra. Các nhà điều tra tin rằng ai đó với kiến thức sâu rộng về máy bay Boeing đã cố tình tắt các thiết bị liên lạc, như hệ thống phát và nhận tín hiệu, hệ thống ACARS.

Nguồn tin từ nhật báo Berita Harian cho hay, cuộc điều tra do cảnh sát phối hợp với Ủy ban truyền thông và liên lạc Malaysia tiến hành.

Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.