Nhà báo sẽ 'chấm điểm' câu trả lời của cơ quan chức năng ở Huế

(PLO)- Khi tham gia đặt câu hỏi qua mạng lưới phát ngôn, nhà báo có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với câu trả lời từ các cơ quan chức năng ở Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-9, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo "Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn".

báo chí chấm điểm câu trả lời của chính quyền
Theo dự thảo, nhà báo có thể đánh giá về mức độ hài lòng cho câu trả lời của cơ quan chức năng thông qua hệ thống mạng lưới phát ngôn.

Cụ thể, các nhà báo, phóng viên có thể gửi đề nghị cung cấp thông tin bất cứ lúc nào thông qua hai hình thức chính: ứng dụng di động Hue-S hoặc Cổng thông tin tương tác tại địa chỉ https://tuongtac.hue.gov.vn.

Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết mạng lưới này là một nền tảng phần mềm do địa phương thiết lập để tăng cường tương tác giữa nhà báo với các cơ quan, ban ngành. Khi nhà báo đặt câu hỏi, các đơn vị liên quan sẽ trả lời trực tiếp trên hệ thống.

Điểm đáng chú ý của nền tảng này là cơ chế phản hồi hai chiều. Theo dự thảo này, sau khi nhận được câu trả lời, các nhà báo có thể đánh giá theo các mức độ như "Hài lòng", "Chấp nhận được" và "Không hài lòng".

"Nền tảng này cũng cho phép người làm báo được hỏi thêm nếu câu trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu. Họ có thể hỏi liên tục, hỏi đến khi nào vấn đề được làm sáng tỏ thì thôi," ông Hiển nhấn mạnh.

Toàn bộ các mức độ đánh giá này sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và báo cáo UBND TP Huế. Từ đó, lãnh đạo TP sẽ có những chỉ đạo kịp thời nhằm tạo ra một không gian trao đổi thông tin cởi mở, minh bạch, thân thiện giữa báo chí và chính quyền.

Dự thảo quy định chi tiết về quy trình, thời gian xử lý thông tin, trách nhiệm của người phát ngôn và những yêu cầu đối với nhà báo khi tham gia mạng lưới phát ngôn.

Đặc biệt, dự thảo nhấn mạnh: "Trong trường hợp chậm xử lý hoặc không xử lý đối với các thông tin được báo chí phản ánh thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố".

Ngoài ra, quy định cũng đề ra cơ chế khen thưởng cho các đơn vị, nhà báo thực hiện tốt và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Quy định này được xây dựng nhằm thay thế Quyết định 63/2020/QĐ-UBND (ban hành ngày 14-12-2020), trong đó bổ sung nhiều nội dung phù hợp với tình hình mới khi địa phương hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.