Nhà 3 tầng đổ sập, 3 người thương vong

(PL)- Chiều 20-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết:

Cơ quan này đã khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ ngôi nhà ba tầng 296 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn bị sập hoàn toàn làm ba người thương vong.

Ba nạn nhân được xác định gồm một người tử vong là cụ Phan Văn Thủ (83 tuổi, chủ ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo), hai người bị thương là ông Bùi Văn Nhàn (43 tuổi), bà Nguyễn Thị Thơm (39 tuổi, đều là công nhân đang xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo).

Ông Hồng Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, thông tin sáng 20-4, ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Lúc này ông Thủ đang ở tầng ba của ngôi nhà bị hất văng rơi xuống đất, tử vong sau đó. Toàn bộ bê tông, cốt thép, vật dụng của ngôi nhà đổ ập xuống, lấp kín cả lô đất 298 Trần Hưng Đạo đang đào móng bên cạnh. Khi đó tám công nhân thi công nhà 298 đang ra ngoài ăn bánh mì nên may mắn thoát nạn, hai người còn lại bị đất đá rơi trúng, bị thương.

Vẫn chưa hết đau xót, ông Phan Văn Hưng (46 tuổi, con trai cụ Thủ) cho biết lúc ngôi nhà của ông bị sập, hai con ông đang đi học, còn ông đang đi công việc nên thoát nạn. “Lúc đó vợ tôi đang ở tầng trệt nên kịp chạy ra ngoài, nếu không thì cả gia đình tôi bị nạn hết rồi” - ông Hưng nói trong uất nghẹn. Ông Hưng cho rằng việc đào móng của ngôi nhà bên cạnh (298 Trần Hưng Đạo) đã tác động đến kết cấu ngôi nhà. “Chiều 19-4, họ tiếp tục đào móng bằng xe múc và gây ra rung lắc đối với ngôi nhà của tôi khiến gia đình tôi đã lo sợ” - ông Hưng kể.

Ông Cường, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, cho biết người đứng tên chủ lô đất 298 Trần Hưng Đạo đang đào móng xây nhà là bà Huỳnh Lệ Huệ (46 tuổi). Bà Huệ được cấp giấy phép xây dựng ngôi nhà bốn tầng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ thầu xây dựng ngôi nhà này là ông HVA (49 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.