Nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập, nghi nhiều người bị vùi lấp

(PLO)- Tỉnh Bình Định đang huy động nhiều lực lượng khẩn trương đào bới, tìm kiếm các nạn nhân nghi đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của một ngôi nhà ba tầng ở TP Quy Nhơn. 
Clip: Hiện trường vụ sập nhà ở Bình Định, nghi nhiều người bị vùi lấp.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 10 giờ ngày 20-4, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh đã huy động nhiều lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương đào bới, tìm kiếm các nạn nhân nghi đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của ngôi nhà ba tầng 296 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.

Hiện trường sau khi ngôi nhà đổ sập.

Ngoài ông Châu, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan cũng đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ, cứu nạn. “Bước đầu đã xác định một cụ già trên 80 tuổi bị đất đá đè tử vong trong ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, một người cháu của cụ già này bị thương nặng. Khi ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo bị sập, có một nhóm thợ xây đang làm việc tại ngôi nhà bên cạnh là 298 Trần Hưng Đạo. Có thông tin nói một số người thợ đã kịp chạy thoát ra ngoài nhưng cũng nghi ngờ nhiều người đang bị vùi lấp trong đó. Do đó, chúng tôi yêu cầu lực lượng cứu hộ phải khẩn trương đào bới hết đống đổ nát một cách nhanh nhất để tìm kiếm các nạn nhân” - ông Châu nói.

Theo một số người chứng kiến, khoảng 8 giờ 45 sáng nay (20-4), ngôi nhà ba tầng 296 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Vụ sập gây ra những tiếng động lớn khiến nhiều người dân hoảng loạn. Tại hiện trường, cả ngôi nhà ba tầng chỉ còn là đống xà bần tan nát, đổ lên khu đất 298. Cạnh đó, vách của ngôi nhà 294 Trần Hưng Đạo cũng bị sập.

Theo nhiều người dân sống ở khu vực trên, những ngày qua có một nhóm thợ thi công đào móng để xây nhà mới trên khu đất 298 Trần Hưng Đạo. Người dân cho rằng nhiều khả năng việc đào móng làm sụt lún, ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà liền kề, làm sập hoàn toàn ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo.

Cũng theo người dân địa phương, ngay trước thời điểm ngôi nhà 296 Trần Hưng Đạo bị sập, có một nhóm thợ hơn 10 người đang làm trên khu đất liền kề. Có thông tin nói khi xảy ra vụ sập nhóm thợ đang đi ăn giữa buổi bên ngoài. Tuy nhiên, cũng có thông tin nói nhiều người đang bị vùi lấp khi ngôi nhà 296 đổ đè lên khu đất 298.

Một nguồn tin khác cho biết chủ thầu thi công ngôi nhà 298 là ông HVA (48 tuổi, ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định). Sau khi xảy ra vụ sập nhà, chủ thầu không có mặt tại hiện trường. Do đó, hiện vẫn chưa xác định được số nạn nhân của vụ sập nhà trên.

Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật. 

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.