Nguyên phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Dĩ An bị phạt 3 năm tù

(PLO) - Chiều 24-6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án “Giả mạo trong công tác” với bị cáo Phạm Việt Thắng – nguyên phó hiệu trưởng Trung cấp nghề Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Trần Đông Nghy, Dương Tiến Quốc, Nguyễn Công Danh và Trịnh Thanh Kiều (cùng là công nhân Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Dielac) liên hệ với Phạm Việt Thắng, lúc này là Trưởng khoa Cơ điện Trường trung cấp nghề Dĩ An (đến tháng 5-2013 lên chức phó hiệu trưởng) nhờ làm giúp bằng trung cấp nghề của trường. Thắng ra giá mỗi bằng 18 triệu đồng và yêu cầu Nghy, Quốc, Danh, Kiều làm hồ sơ kèm ảnh 3x4 gửi Thắng.

Khoảng tháng 9-2012, Thắng dùng 4 phôi bằng, con dấu và giả chữ ký của hiệu trưởng trường để làm bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cùng bảng điểm cho Nghy, Quốc, Danh, Kiều. Đến cuối năm 2012 thì hoàn thành, giao cho bốn người nói trên.

Đầu năm 2013, Nghy, Quốc, Danh, Kiều nộp bằng cho Nhà máy sữa Dielac. Sau đó nhà máy gửi công văn đến Trường trung cấp nghề Dĩ An xác minh tính hợp lệ của bằng và được trường phản hồi là giả mạo, đề nghị nhà máy phối hợp thu hồi.

Lo sợ Nghy, Quốc, Danh, Kiều bị đuổi việc, Phạm Việt Thắng tiếp tục soạn thảo công văn số 15/VP-TCN ngày 27-8-2013, giả chữ ký hiệu trưởng và đóng dấu của nhà trường gửi cho Nhà máy sữa Dielac. Nội dung công văn xác định bốn công nhân có nhập học tại trường nhưng chưa đủ thời gian cấp bằng, trường sẽ sớm khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho các học viên.

Một thời gian sau, cơ quan chức năng vào cuộc, Thắng trình báo sự việc cho hiệu trưởng trường biết và mọi chuyện bại lộ.

Tại phiên toà, Phạm Việt Thắng bị tuyên phạt ba năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. Các bị cáo Nghy, Quốc, Danh, Kiều (vắng mặt) phải nộp 15 triệu đồng sung quỹ Nhà nước vì “Làm giả tài liệu của cơ quan, nhà nước”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.