Nguyên Phó chủ tịch huyện miền núi lãnh án tù vì thiếu trách nhiệm

(PLO)- TAND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) và cấp dưới làm thất thoát tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng 3 năm (2010 -2013), huyện Lang Chánh đã lập và triển khai 14 trang trại chăn nuôi theo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm cho nông dân của HĐND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2006-2010.

Các bị cáo Nguyễn Thị Luân, Tạ Văn Đông, Phạm Nguyên, Lê Văn Cường (từ trái qua phải) tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: ĐT

Theo đó, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh làm Trưởng ban; ông Phạm Nguyên Trưởng Phòng nông nghiệp - PTNN làm Phó ban; bà Nguyễn Thị Luân, chuyên viên Phòng Nông nghiệp làm Ban viên. Trong quá trình làm dự án, bà Nguyễn Thị Luân được giao nhiệm vụ kiểm tra về tiêu chí, điều kiện của từng trang trại và hướng dẫn các chủ trang trại làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp kinh phí cho các trang trại.

Trong 3 năm liên tục, bà Luân nhận tiền từ ngân sách nhà nước nhưng chỉ đưa cho 13 hộ với số tiền 255 triệu đồng, số còn lại Luân giữ 644,5 triệu đồng giữ lại đã ghi chi trong 3 năm dành cho tiếp khách, đi công tác, chúc tết… với 199 khoản chi khác nhau. Đáng nói, bà Luân chi cho Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch huyện tiếp khách, giao dịch… với 97 triệu đồng và chi cho ông Phạm Nguyên tiếp khách, công tác 88 triệu đồng, toàn bộ số tiền còn lại 459,5 triệu đồng bà Luân giữ.

Khi bị cơ quan chức năng liên quan phát hiện sai phạm ở 13 trang trại vì không đúng, đủ theo tiêu chí, cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ nộp lại số tiền được cấp không đúng. Thêm vào đó là số tiền 820 triệu đồng được cấp cho trang trại với quy mô lớn của ông Tạ Văn Đông (SN 1963) ở Kiên Thọ (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), tuy nhiên khi kiểm tra đã không đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Tổng số tiền của nhà nước bị thất thoát, chi tiêu không đúng mục đích, tiêu chuẩn quy định hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, bà Nguyễn Thị Luân và Tạ Văn Đông đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, cố tình làm trái các quy định, lợi dụng người dân để trục lợi. Ông Phạm Nguyên không làm hết trách nhiệm, trong số 14 dự án triển khai nhưng ông Nguyên chỉ kiểm tra một trang trại nhưng vẫn ký xác nhận nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Trưởng BQL dự án) buông lỏng quản lý, ký phê duyệt, quyết toán hỗ trợ tiền cho trang trại thực hiện không đúng theo quy định nhà nước.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo đã thành thật khai báo về hành vi trục lợi của mình, đồng thời ân hận về việc làm của mình. Một lãnh đạo huyện Lang Chánh cho biết: “Việc làm trái pháp luật thì có cơ quan chức năng liên quan xử lý. Rõ ràng là cán bộ thì cần phải làm đúng, tròn trách nhiệm được nhân dân tin tưởng giao phó”. Nhiều cán bộ có mặt tại phiên tòa đã tỏ ra thông cảm đối với người đã từng là lãnh đạo, cán bộ cùng cơ quan đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng.  

Trước những sai phạm nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Luân 4 năm tù giam, Tạ Văn Đông 12 tháng tù đều về tội cố ý làm trai các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Nguyên, 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Lê Văn Cường, 9 tháng tù cũng cho hưởng án treo với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.