Nguyên nhân vụ xô xát giữa người dân và nhân viên y tế ở quận 8

(PLO)- Theo UBND phường, trong lúc xô xát, có hai mẫu test nghi ngờ mắc COVID-19 đã bị ba người ném vào các tình nguyện viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, UBND phường 4, quận 8, TP.HCM có báo cáo nhanh về vụ xô xát giữa người dân và lực lượng y tế làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực 618/18 Phạm Thế Hiển.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 24-9, tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 phường 4 gồm anh NHN (tình nguyện viên của Hội liên hiệp Thanh niên TP.HCM), anh NQP (tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân phường 4) và anh DTN (bác sĩ tình nguyện thuộc đoàn bác sĩ tỉnh Bến Tre) làm nhiệm vụ tại tổ dân phố 9 (vùng vàng) giai đoạn 4.

Tổ dự kiến lấy mẫu lần 2 cho 60 hộ dân theo hình thức xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình.

Công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đến 10 giờ 15 cùng ngày, công tác lấy mẫu đã thực hiện xong với 59 hộ dân. Lúc này, LTT (580/14 Phạm Thế Hiển) từ nhà đến điểm lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu được phát que xét nghiệm để đem về nhà tự lấy mẫu.

Tuy nhiên, anh P. không đồng ý vì tránh việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình sẽ cho kết quả không chính xác, trong khi T. không đồng ý lấy mẫu tại chỗ vì sợ bị lây nhiễm chéo.

Trong lúc tranh cãi, anh P. và T. xảy ra xô xát. Lúc này, anh N. (tổ y tế) vào can ngăn thì LTT (con ông T.) và HTCH (vợ của T.) chạy đến dùng ghế, bàn ném vào người các nhân viên y tế rồi bỏ đi.

Theo UBND phường 4, trong số que test đã lấy có hai mẫu nghi ngờ mắc COVID-19 bị ba người quá khích quá khích ném vào người hai tình nguyện viên.

Những người này còn xé khẩu trang, đồ bảo hộ của các tình nguyện viên và khẩu trang của tổ trưởng tổ dân phố 9.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường 4 đã mời các bên về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ, nhân chứng làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm, tránh gây dư luận xấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.