Nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng 6 người chết ở Khánh Hòa

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) làm sáu người chết tại chỗ là do người dân cưa đầu đạn 105 mm để lấy thuốc nổ, lấy thép làm dao rựa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 16g30 ngày 18-8, ông Đinh Ngọc Bình, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn là do một số người dân cưa đầu đạn 105 mm để lấy thuốc nổ, lấy thép từ vỏ đạn làm dao rựa.

Vụ nổ kinh hoàng gây rúng động huyện miền núi Khánh Sơn. Ảnh: CTV

“Đầu đạn này còn sót lại sau chiến tranh, có lẽ do người dân nhặt được trong quá trình làm rẫy. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Chính quyền địa phương đang thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân”- ông Bình nói với PV.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, vụ nổ xảy ra khoảng 9g ngày 18-8. Sáu nạn nhân chết tại chỗ là thành viên của hai gia đình dân tộc thiểu số Raglai ngụ thôn Tà Lương.

Trong đó, gồm anh Bo Bo Siếp (35 tuổi) cùng hai con trai là Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi), Mấu Minh Ngữ (3 tuổi) và cha vợ là Mấu Quốc Dương (60 tuổi); hai chị em ruột là Cao Thị Thanh Vân (10 tuổi) và Cao Hồng Phi (3 tuổi).

Người bị thương nặng trong vụ nổ là ông Bo Bo Sượng (55 tuổi, cha của hai cháu Vân và Phi). Theo BV Đa khoa khu vực Cam Ranh, sức khỏe ông Bo Bo Sượng rất nguy kịch do bị hỏng hoàn toàn hai mắt, mất một chân cùng đa chấn thương toàn thân nên đã chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục cấp cứu.

Những hình ảnh tang thương của vụ nổ. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, khắc phục hậu quả vụ nổ kinh hoàng này. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 6 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.