Nguyên nhân vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong ở Hà Nội

(PLO)- Vụ hỏa hoạn khiến ba bà cháu trong một ngôi nhà ở Hà Nội tử vong có thể do chập điện.

Ngày 2-12, liên quan vụ cháy khiến ba bà cháu tử vong, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác nhất.

Cũng theo vị này, ngôi nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ hẹp, được quây kín băng tôn, khung sắt,... khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn, nạn nhân cũng không thể thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng ba bà cháu.

Như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng ngày 1-12, tại ngôi nhà số 22, hẻm 143/202/2 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Thời điểm trên, lửa xuất hiện từ tầng một, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ba bà cháu trong nhà kêu cứu nhưng hàng xóm bất lực vì ngôi nhà bị khóa nhiều lớp cửa.

Khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường và khống chế được đám cháy thì cả ba đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là bà PTKT (60 tuổi) cùng hai cháu TTD (tám tuổi) và HAV (chín tuổi).

Ngôi nhà xảy ra cháy được quây kín bằng tôn.

Ông Trần Hữu Anh, nhân chứng tại hiện trường, cho biết khi phát hiện cháy và nghe tiếng kêu cứu, mọi người đã dùng mọi cách để vào bên trong nhưng đều bất lực vì lửa lan quá nhanh, ngôi nhà lại được khóa nhiều lớp cửa.

"Chúng tôi đã chia nhau ra tìm các ngóc ngách có thể vào bên trong ngôi nhà, thậm chí đập tường nhà hàng xóm để thông sang nhưng lửa cháy quá nhanh, chỉ ít phút sau không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa" - nhân chứng này kể.

Được biết hai người cháu của bà T. sống cùng cha mẹ ở nơi khác nhưng về chơi với bà ngày cuối tuần và ngủ lại tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.