Nguyên nhân bí thư ‘rớt’ xuống phó bí thư xã ở Quảng Ngãi

(PLO)- Qua rà soát, ông Lê Văn Châu thiếu bằng Trung cấp lý luận chính trị, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học nên không thể bổ sung công chức huyện Lý Sơn.

Sau khi PLO đăng tải các bài viết về vụ việc ông Lê Văn Châu, nguyên Bí thư xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau ba tháng được điều động lên công tác tại Hội nông dân huyện lại trở về làm Phó bí thư xã An Hải, sáng 25-7, đại diện Huyện ủy Lý Sơn đã liên hệ với PV để phản hồi về nguyên nhân câu chuyện.

Một góc huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Huyện ủy Lý Sơn, xã An Hải được chọn thí điểm mô hình bí thư kiêm chủ tịch xã. Để phục vụ việc này cần chọn người có năng lực, chiều hướng tốt để xây dựng cán bộ lâu dài.

Do đó, Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn thống nhất điều động ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn về làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã An Hải. Còn ông Lê Văn Châu được điều động lên công tác tại Hội nông dân huyện Lý Sơn.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát, xin bổ sung công chức huyện cho ông Châu căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác cán bộ, Huyện ủy Lý Sơn phát hiện ông Châu thiếu bằng Trung cấp lý luận chính trị, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học nên không thể bổ sung công chức huyện. Vì vậy mà Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã từ chối.

Khi làm việc với ông Châu, Huyện ủy Lý Sơn nhận thấy việc đào tạo để ông Châu đủ chuẩn như trên là khó. Một phần vì ông Châu sinh năm 1961, gần tuổi nghỉ hưu. Trong hội nghị Huyện ủy Lý Sơn sắp đến, ông Châu cũng không thể tái cử.

“Vì vậy ông Châu có nguyện vọng về làm phó bí thư xã để đến đại hội tới nghỉ hưu diện không tái cử. Ban thường vụ Huyện ủy xem xét quá trình đóng góp và nguyện vọng của ông Châu”, Huyện ủy Lý Sơn thông tin.

Liên quan việc báo chí không thể liên lạc được với ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện ủy Lý Sơn (người ký các quyết định điều động đối với ông Châu) hai ngày qua, Huyện ủy Lý Sơn cho hay ông Vy đang đi công tác nước ngoài.

Như PLO đã thông tin, Huyện ủy Lý Sơn vừa công bố quyết định về việc chỉ định ông Lê Văn Châu, giữ chức vụ Phó bí thư xã An Hải. Ông Châu được bảo lưu phụ cấp chức vụ Bí thư xã đến hết nhiệm kỳ.

Trước đó vào ngày 1-4-2019, khi đang là Bí thư xã An Hải, ông Châu nhận quyết định cho thôi giữ chức vụ này. Một ngày sau (2-4), Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn ra văn bản điều động ông Châu về công tác tại Hội nông dân huyện. Tới 18-7, ông Nguyễn Viết Vy ký công văn hủy quyết định điều động đó, đồng thời ký để ông Châu làm Phó bí thư xã An Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.