Nguyên nhân ban đầu vụ cháy cửa hàng làm 3 người chết

(PLO)- Cửa hàng kinh doanh xe đạp điện cũng là nơi ở của gia đình rộng vài chục m2, cửa chính là cửa kéo vật liệu sắt, không có lối thoát ở phía sau.

Liên quan đến vụ cháy khiến ba người trong gia đình tử vong vào sáng 18-4, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra . Ảnh: NGUYỄN DO

Các nạn nhân gồm người chồng tên Đặng Vấn (56 tuổi), Võ Thị Nhớ (54 tuổi, vợ ông Vấn) và đứa con gái là Đặng Thị Yến Nhi (12 tuổi).

Theo đại tá Long, nguyên nhân khiến ba người bị tử vong là do hỏa hoạn trong căn nhà khóa trái cửa. Nơi phát sinh đám cháy có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đây là căn nhà của gia đình ông Vấn ở và cũng là địa điểm kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình nhưng chỉ rộng vài chục m2. Căn nhà chỉ có cửa chính là loại cửa kéo bằng sắt, không có lối thoát ở phía sau.

“Phía trước ngôi nhà là nơi gia đình kinh doanh, một diện tích nhỏ phía sau làm chỗ nấu ăn, vệ sinh và bên trên là gác lửng. Cả ba thi thể chúng tôi phát hiện sau vụ hỏa hoạn đều nằm ở gác lửng” - đại tá Long nói.

Vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong. Ảnh: NGUYỄN DO

Trưởng Công an TP Huế cho biết, khi người dân phát hiện vụ cháy, họ đã đến tri hô nhưng không nghe tiếng kêu cứu từ nạn nhân bởi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng rạng sáng cùng ngày, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 81 đường An Dương Vương (TP Huế).

Ngay lập tức, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được điều đến làm nhiệm vụ. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện ba nạn nhân bị tử vong, mọi vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.