Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM: Cần chống tư tưởng không dám làm, không dám nói sự thật

(PLO)- Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM nhìn nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc then chốt, có ý nghĩa quyết định và là nhiệm vụ trung tâm trong quá trình tổ chức các hoạt động lãnh đạo, quản lý...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, Quận uỷ Phú Nhuận phối hợp với Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức hội thảo giải pháp thực hiện Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, đánh giá quận Phú Nhuận là một trong những địa phương có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

“Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển chung của quận, là nhiệm vụ trung tâm trong quá trình tổ chức các hoạt động lãnh đạo, quản lý” - ông Phát nói.

Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông Phát đề xuất ba ý kiến mà Đảng bộ quận Phú Nhuận cần xem xét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; tập trung thảo luận đưa ra những luận cứ khoa học khẳng định vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những thách thức, khó khăn, trở ngại trong tổ chức thực hiện công tác này trên thực tiễn.

Thứ hai, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW tại Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và trên từng lĩnh vực cụ thể nói riêng. Tập trung phân tích, chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của những thành tựu cũng như hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện công tác này trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần tạo bước chuyển mới để thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW và vận dụng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ quận Phú Nhuận.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trình bày tham luận tại Hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục xây dựng tư tưởng cách mạng tiến công với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Bà cho rằng cần tập trung chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, vì lợi ích cá nhân mà có hành vi vi phạm những điều đảng viên không được làm. Chống tư tưởng cầu an, co thủ không dám nói sự thật để bảo vệ người tốt, việc tốt; không dám làm vì sợ rủi ro, mất cơ hội thăng tiến... "Đây chính là tư tưởng đang cản trở sự phát triển đi lên của TP, cần được uốn nắn kịp thời” - bà Thảo phát biểu.

Bà Thảo phân tích, vấn đề đặt ra là cần nhanh chóng khắc phục tình trạng xung đột pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tránh rủi ro khi thi hành công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức; cần có quy chế cụ thể để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP cũng đề nghị cần quan tâm, tập trung xây dựng các vấn đề như sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế và công tác quy hoạch cán bộ...

Hội thảo đã nhận được 45 bài viết đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của Hội thảo, tổng hợp thành các tham luận tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.