Nguyên chi cục phó QLTT Sóc Trăng được tại ngoại

(PLO)- Gia đình có đơn bão lãnh xin bị can Châu Hoài Phương, nguyên Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng, được tại ngoại để chữa bệnh và VKS đồng ý.
Sau hơn bảy tháng bị bắt tạm giam, ngày 16-1, bị can Châu Hoài Phương (40 tuổi, nguyên Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng) được VKS thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Bị can Phương khi bị bắt giữ

Tháng 6-2017, ông Phương và Ung Văn Thanh - nguyên kiểm soát viên Đội QLTT số 7 Chi cục QLTT tỉnh Sóc Trăng bị Cơ quan ANĐT Công an Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, Công an Sóc Trăng có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển sang tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hai người.
Cuối tháng 12-2017, công an có kết luận điều tra, chuyển VKS đồng cấp đề nghị truy tố hai bị can tội danh trên.
Theo công an, ông Phương là trưởng đoàn kiểm tra liên ngành (KTLN) do Sở Công Thương Sóc Trăng thành lập. Tháng 4-2016, đoàn KTLN lấy mẫu 3 loại phân bón vô cơ của một doanh nghiệp ở thị xã Ngã Năm để kiểm nghiệm. Sau hai lần kiểm nghiệm cho kết quả không đạt với chỉ tiêu ghi ngoài bao bì, đoàn kiểm tra thống nhất giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp bằng cách cho giám định mẫu còn lại đang lưu giữ tại doanh nghiệp. Lần giám định này cho kết quả đạt nên đoàn kiểm tra trả lại phân bón cho doanh nghiệp.
Công an cho là ông Phương đã "lợi dụng chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục QLTT, trưởng đoàn KTLN để quyết định cho lấy mẫu phân bón lưu giữ tại doanh nghiệp đưa đi thử nghiệm (lần 3) sai quy định" và lấy kết quả này để mở niêm phong cho doanh nghiệp bán gần 200 bao phân (trị giá khoảng 87 triệu đồng). Theo cách tính của giám định viên tư pháp Sở NN&PTNT Sóc Trăng, với gần bao phân (9.100 kg) không đạt chất lượng, khi sử dụng hết sẽ gây thiệt hại cho người sử dụng 1.870.045.000 đồng.
Luật sư của bị can Phương đang kêu oan cho thân chủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.