Nguyên Bí thư Quận ủy Bình Thạnh giữ chức Bí thư phường Bình Thạnh

(PLO) - Ông Vũ Ngọc Tuất, nguyên Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh cũ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đại hội, ông Vũ Ngọc Tuất, nguyên Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh (trước sáp nhập) được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh. Đồng thời, ông Tuất cũng giữ chức Chủ tịch HĐND phường.

Nguyên Bí thư Quận ủy Bình Thạnh giữ chức Bí thư phường Bình Thạnh
Ông Võ Văn Dũng, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM biểu dương những thành quả đã đạt được trong thời gian qua của phường Bình Thạnh.

Phường Bình Thạnh là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 12, 14 và 26 theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính của Đảng và Nhà nước. Từ ngày 1-7-2025, hệ thống chính trị tại phường Bình Thạnh chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh gồm 24 người; Ban Thường vụ có 9 người; Thường trực Đảng ủy gồm 3 người: Bí thư và hai Phó bí thư. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 thành viên.

Trong cơ cấu nhân sự, có năm người nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 và sáu người từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ của ba phường cũ.

nguyen-bi-thu-quan-uy-binh-thanh-giu-chuc-bi-thu-phuong-binh-thanh (1).jpg
Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh, TP.HCM ra mắt đại hội.

Cùng với ông Vũ Ngọc Tuất giữ vị trí Bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy phường Bình Thạnh gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực và ông Phan Quang Khánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Một số vị trí chủ chốt khác trong hệ thống chính trị của phường gồm: Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bà Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Ông Trần Ngọc Đoàn, Trưởng Công an phường; Ông Nguyễn Nam Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Với quy mô dân số hơn 126.000 người, phường Bình Thạnh là một trong những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn ở TP.HCM sau sáp nhập. Đảng bộ và chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Bình Thạnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác đổi mới hệ thống chính trị, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể tập trung đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường dân vận và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bình Thạnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, phản biện xã hội.

Bốn là, phát triển kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo an sinh, quốc phòng – an ninh và khắc phục khó khăn sau sáp nhập.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hiệu quả phục vụ người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.