Nguy cơ từ hóa chất trong vụ cháy Công ty Rạng Đông

(PLO)- Chính quyền khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Sau khi dập tắt đám cháy kéo dài gần 16 giờ đồng hồ tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, chiều 29-8, UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) có văn bản thông báo tới người dân để lưu ý một số biện pháp tự bảo vệ sức khỏe.

Trong đó, chính quyền khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô.

Người dân tỏ ra lo lắng trước thông tin trong nhà máy có hóa chất. Ảnh: VIẾT LONG

Anh Nguyễn Thắng, sống cạnh Công ty trên Rạng Đông, cho biết khoảng 3 giờ sáng nay công an đến thông báo nhờ nhắc người dân đám cháy có hóa chất, cần thận trọng bảo vệ sức khỏe.

“Đến chiều nay tôi vẫn cảm nhận được mùi khét là lạ. Nhà tôi không ở hướng gió đấy, nhưng thi thoảng cũng cảm nhận được mùi khói, phải đóng cửa lại. Chiều nay Hà Nội mưa lớn mùi có dịu bớt, nhưng dân vẫn rất lo không biết mức độ ảnh hưởng như thế nào”, anh Thắng chia sẻ.

Một người dân khác cũng tỏ ra lo lắng khi nhận được thông báo nằm trong khu vực nguy hiểm: “Lúc cháy không chỉ bà con ở các tổ  5, 6, 9, 10, 11 đến xem mà rất nhiều người hiếu kỳ cũng tập trung ở khu vực này, không biết hít mùi khói này có bị sao không. Từ khi nhận được khuyến cáo tôi lo quá…”, người dân này nói.

Trao đổi với phóng viên PLO, bà Trần Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thừa nhận ngày 28-8, trong lúc chữa cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có hai Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và một người dân phải cấp cứu ở Bệnh viện Bộ Xây dựng, do bị ngạt khói. Hiện sức khỏe của ba người đều ổn định.

Trước câu hỏi về việc UBND phường Hạ Đình vừa có thông báo khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm trong bán kính 1km tính từ xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông vì lo ngại ảnh hưởng sức khỏe người dân, Sở có ý kiến thế nào, bà Hà cho biết không phụ trách mảng này và đề nghị liên hệ với người phụ trách. Tuy nhiên khi liên hệ, người này cho biết không tiện trao đổi qua điện thoại và hẹn gặp PV vào ngày mai (30-8).

Nhiều người dân hiếu kỳ xem đám cháy. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến vấn đề môi trường, TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết về nguyên tắc phải biết trong xưởng bị cháy của Công ty Rạng Đông có những cái gì, có bóng đèn, có phích nước hay sản phẩm nào khác. Số lượng bóng nhiều hay ít?

“Nếu có bóng đèn huỳnh quang thì đương nhiên có chứa thủy ngân. Vấn đề lo ngại nhất trong bóng đèn đó là thủy ngân, vì nó dễ bay hơi thoát ra ngoài không khí. Ở một lượng nhiều thì đương nhiên nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm thế nào cần có sự đo đạc, quan trắc mới biết được", ông Tùng nói.

Một chuyên gia trong lĩnh vực điện hóa, trường ĐH Quốc gia Hà Nội cũng cho biết một bóng đèn đốt bị vỡ thì không sao nhưng một triệu cái đèn bị vỡ sẽ là thùng thuốc nổ. Thủy ngân rất độc, đi vào đường tủy, tác dụng lên não bộ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và nhiều vấn đề khác.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều công nghệ làm đèn như làm đèn led, đèn laze thì không sử dụng thủy ngân nữa. "Ngoài thủy ngân, một số chất khác cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng không nhiều như vonfram, tác dụng kích thích nóng để cho thủy ngân phát quang...", vị chuyên gia nói.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sau khi đám cháy xảy ra, Sở đã có chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với cơ quan công an để kịp thời công tác cứu chữa. Khi cơ quan công an kết thúc điều tra nguyên nhân thì yêu cầu thu dọn các phế liệu sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh sau đó phun thuốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.