Nguy cơ cháy rừng tại miền Tây ở mức 'cực kỳ nguy hiểm'

(PLO)-Hiện nay, ĐBSCL đang nắng nóng gay gắt và những địa phương có diện tích rừng lớn như Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang,… được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cực kỳ nguy hiểm).  

Theo thống kê, trên địa bàn Đồng Tháp có hơn 6.500 ha rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sự quản lý của 10 đơn vị và rừng trên địa bàn tỉnh đa phần là rừng tràm và bạch đàn. Cụ thể, trên địa bàn có nhiều khu vực đang ở mức cảnh báo cháy rừng như Vườn Quốc gia Tràm Chim, rừng tràm Gò Tháp, rừng phòng hộ Phú Cường,… 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chống người xâm nhập trái phép và phân công trực 24/24 giờ tại Ban chỉ huy để đề phòng cháy rừng.  

Trong khi đó, địa bàn tỉnh An Giang hiện có trên 16.868 ha đất rừng và đất lâm nghiệp, bao gồm rừng đồi núi và rừng tràm ở đồng bằng, trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm là 7.347 ha (chiếm 44,42% tổng diện tích), tập trung nhiều nhất là huyện Tịnh Biên có 2.912 ha; huyện Tri Tôn có 4.254,30 ha; thành phố Châu Đốc có 157,15 ha và huyện Thoại Sơn có 170 ha.

Còn theo chi cục kiểm lâm Kiên Giang tỉnh này hiện có hơn 15.000 ha rừng đang được cảnh báo có nguy cháy cao như: Phú Quốc, Giang Thành, U Minh Thượng,… đang được nâng lên cấp độ cảnh báo cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) có diện tích 21.107 ha; trong đó, vùng lõi hơn 8.000 ha, vùng đệm hơn 13.000 ha.

Tại tỉnh Cà Mau, hiện có trên 33 ngàn ha rừng tràm bị khô hạn, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Dự báo trong những ngày tới, diện tích rừng bị khô hạn và cấp báo động cháy sẽ tăng nhanh, trong đó, diện tích rừng tràm U Minh Hạ bị khô hạn và nguy cơ cháy rừng đang tăng cao.

Trước tình hình trên, các chủ rừng và nhiều hộ dân sinh sống trên lâm phần rừng tràm luôn nâng cao ý thức; chủ động, tích cực cùng với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống cháy rừng mùa khô.

Một số hình ảnh lực lượng ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) triển khai công tác phòng chống cháy rừng: 

Ảnh: ĐẠI HẢI

Ảnh: ĐẠI HẢI

Ảnh: ĐẠI HẢI

Ảnh: ĐẠI HẢI

Ảnh: ĐẠI HẢI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.