Nguồn trả lương giáo viên: Đừng đẩy ‘cái khó’ cho phụ huynh

(PLO)- Đây là ý kiến của đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp thúc đẩy tự chủ trong giáo dục để giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sáng 7-11, đại biểu Trần Kim Yến (TP.HCM) nói trong tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động là rất cần thiết.

Nhưng tinh giản mang tính chất cào bằng, cơ học đang ảnh hưởng rất nhiều đến ngành giáo dục khi nhiều địa phương cho biết đang thiếu rất nhiều giáo viên, trong khi việc tuyển dụng cực kỳ khó khăn.

“Chưa kể giáo viên nghỉ việc tiếp tục gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân có quá nhiều áp lực và thu nhập chưa đủ sống. Mặt khác, đề án vị trí việc làm trong nhà trường không có chức danh giám thị. Đây cũng thêm một áp lực dành cho nhà trường và cho giáo viên”- đại biểu Yến nêu thực trạng và đặt câu hỏi về giải pháp của Bộ Nội vụ đối với vấn đề này.

lương giáo viên
Đại biểu Trần Kim Yến chất vấn tại QH. Ảnh: QH

Trả lời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc tinh giản biên chế đến nay đã có những thành công bước đầu. Trong đó, giai đoạn 2017-2021 đã giảm được 11,67% viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

“Chúng tôi muốn nói rằng trong số viên chức giảm mà hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì ngành giáo dục chỉ có giảm là 6,4%, còn lại toàn ngành y tế là giảm 32%, do thúc đẩy được tự chủ thì chuyển số biên chế đấy sang hưởng lương tự chủ, hai khái niệm này khác nhau, chúng tôi xin nêu thêm để các đại biểu có thể có nhiều thông tin”- bà Trà nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ cũng nhìn nhận thực tiễn giai đoạn vừa qua, nhiều địa phương khi thực hiện việc giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì lại cắt hẳn biên chế đi, “vẫn đang bị nhầm lẫn với việc giảm biên chế”, cho nên thiếu số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, nhất là ngành giáo dục.

Về giải pháp, bà Trà cho rằng cần thống nhất về mặt nhận thức, đó là đối với viên chức, phải tập trung một cách đồng bộ, quyết liệt để giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhưng vẫn phải đảm bảo được số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp. “Tức là chúng ta thúc đẩy tự chủ, thúc đẩy việc xã hội hóa để giảm được số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước”- theo bà Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng ngành giáo dục cần hoàn thiện hệ thống thể chế, mà trước hết đó là Luật Giáo dục. Đồng thời, sửa ngay các Nghị định, Thông tư, trong đó có Nghị định 81 để đảm bảo được việc thực hiện thu học phí cho tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến đại học.

lương giáo viên
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn. Ảnh: QH

“Thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục rà soát lại cơ chế để chúng ta thúc đẩy tự chủ để làm sao chúng ta có được cơ chế tự chủ, nhất là đối với giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học”- bà Trà nói và cho rằng đây là điều kiện để có thể giảm bớt được số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tranh luận lại với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Trần Kim Yến nói trong một ý mà Bộ trưởng nêu là “giảm biên chế, tức là giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để chuyển sang hưởng lương từ tự chủ”.

“Tôi hiểu ý này tức là nguồn để trả lương cho giáo viên chính là thu từ người học. Như vậy, chúng ta đang đẩy cái khó cho người học, cho phụ huynh và cho gia đình. Trong khi đó thu nhập của số đông người dân và đặc biệt là thu nhập của công nhân, người lao động không tăng, thậm chí là sụt giảm”- đại biểu Yến nêu quan điểm.

Theo đại biểu của TP.HCM, vấn đề mà đại biểu đặt ra rất mong Bộ trưởng có giải pháp để đảm bảo được số lượng con em chúng ta đến trường học và giảm áp lực cho nhà trường cũng như cho giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.