Nguồn cung bất động sản ngày càng tập trung vào tay các đại gia

(PLO)- Nguồn cung bất động sản năm 2024 chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị quy mô lớn nằm ở khu vực vùng ven và các tỉnh, thành lân cận hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 đang chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ khi nguồn cung chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp lớn. Xu hướng này không chỉ định hình lại cục diện ngành mà còn tác động sâu sắc đến cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà.

Nguồn cung trong tay "ông lớn"

Thị trường bất động sản hiện nay đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về nguồn cung với sự chiếm lĩnh của các doanh nghiệp lớn. Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), phần lớn nguồn cung nhà ở mới hiện nay đến từ các tập đoàn bất động sản có tiềm lực tài chính mạnh, trong đó khu vực miền Bắc dẫn đầu về số lượng dự án.

Những con số từ VARS cho thấy miền Bắc chiếm 60% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2024, trong khi miền Nam và miền Trung chỉ chiếm lần lượt 29% và 11%. Đặc biệt, các dự án đại đô thị ở vùng ven và các tỉnh thành lân cận Hà Nội, TP.HCM đang là xu hướng chủ đạo khi quỹ đất tại khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm và giá trị leo thang. Riêng trong quý IV-2024, miền Nam ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng dự án mở bán mới nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của miền Bắc.

Không thể phủ nhận vai trò chi phối của các "ông lớn" bất động sản khi họ đóng góp tới 62% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2024. Cụ thể, Vinhomes giữ tỉ trọng 20,5%; Vinhomes cùng đối tác chiếm thêm 7%; Capitaland 10,5%; Masterise 9,4%; MIK 7%; Sungroup 5,5%; các doanh nghiệp khác chia nhau phần còn lại.

Những doanh nghiệp này không chỉ sở hữu nguồn vốn mạnh mà còn nắm giữ quỹ đất chiến lược và khả năng hoàn thành các thủ tục pháp lý phức tạp, giúp họ luôn dẫn dắt thị trường.

bất động sản
Nguồn cung bất động sản hiện nay chủ yếu trong tay những doanh nghiệp lớn. Ảnh: QH

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang nhận định nguồn cung bất động sản rơi vào tay các tập đoàn lớn là hệ quả của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là khả năng tài chính và chiến lược M&A dự án.

"Các doanh nghiệp này có khả năng mua lại những dự án tiềm năng, thâu tóm quỹ đất lớn và triển khai dự án quy mô mà các doanh nghiệp nhỏ không thể thực hiện. "Những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là khi các chính sách tín dụng siết chặt, khiến họ bị tụt lại phía sau" - ông Quang phân tích.

Bên cạnh lợi thế tài chính, các tập đoàn lớn còn có hệ sinh thái phát triển đồng bộ, từ xây dựng, phân phối đến vận hành dự án, giúp họ tối ưu chi phí và tăng tính cạnh tranh. Điều này tạo ra sự chênh lệch rõ rệt giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong ngành, khi mà các tập đoàn mạnh liên tục mở rộng quy mô còn các công ty nhỏ ngày càng lép vế.

Giá nhà vẫn neo cao

Việc nguồn cung bất động sản tập trung chủ yếu vào các tập đoàn lớn đem lại cả lợi ích lẫn những mặt hạn chế nhất định. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận xét sự tham gia của các doanh nghiệp lớn giúp thị trường ổn định hơn nhờ khả năng triển khai dự án bài bản, kiểm soát rủi ro tài chính tốt hơn và đảm bảo tiến độ xây dựng. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến tình trạng mất cân bằng khi những doanh nghiệp nhỏ dần mất cơ hội cạnh tranh.

"Những tập đoàn lớn có thể duy trì mức giá cao, tạo ra một thị trường bất động sản không dễ tiếp cận đối với người có thu nhập trung bình và thấp. Trong khi đó, các dự án nhà ở giá rẻ ngày càng ít đi, gây áp lực lớn lên người mua nhà ở thực" - ông Thịnh nhấn mạnh.

Chính vì thế, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng khó chen chân vào lĩnh vực này.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự trỗi dậy của phân khúc chung cư, đặc biệt là các căn hộ cao cấp và hạng sang. VARS ghi nhận chung cư chiếm tới 70% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2024 với phân khúc cao cấp đạt 47% và hạng sang, siêu sang lên đến 27%. Sự phát triển này phản ánh rõ xu hướng đô thị hóa, khi quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng eo hẹp và nhu cầu nhà ở theo hướng tiện nghi, hiện đại tăng cao.

"Giá bán căn hộ chung cư, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, vẫn sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Việc đầu tư vào chung cư hiện nay không chỉ đơn thuần là mua nhà ở mà còn là một kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn" - ông Thịnh phân tích thêm.

bat-dong-san-dai-gia2.JPG
Chung cư vẫn sẽ là nguồn cung chính của thị trường bất động sản trong năm 2025. Ảnh: QH

Dự báo đến năm 2025, chung cư vẫn sẽ là phân khúc chủ đạo, dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu ở thực ngày càng cao. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng các căn hộ thương mại giá bình dân gần như không còn xuất hiện, thay vào đó là sự lên ngôi của phân khúc cao cấp.

"Mức giá chung cư tiếp tục neo cao, nhất là ở các dự án có vị trí đắc địa và đã hoàn thiện hạ tầng, trong khi các dự án chưa thu hút cư dân vẫn sẽ có giá đi ngang" - ông nhận định.

Nhìn chung, sự thống trị của các "ông lớn" trên thị trường bất động sản đã tạo ra một sân chơi với nhiều thay đổi. Các doanh nghiệp nhỏ đang ngày càng lép vế trước những tập đoàn mạnh, trong khi thị trường đang có xu hướng tập trung vào phân khúc chung cư cao cấp.

Điều này đặt ra bài toán không nhỏ cho các nhà đầu tư và người mua nhà, khi nguồn cung nhà ở giá rẻ đang ngày càng khan hiếm, buộc họ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định tài chính trong tương lai.

47.000 bất động sản giao dịch thành công trong năm 2024

Báo cáo của VARS cũng chỉ ra năm 2024 thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ với tổng sản phẩm giao dịch đạt hơn 47.000, tỉ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 72%. Đáng chú ý, hơn 50% lượng giao dịch sơ cấp đến từ nhu cầu đầu tư, trong đó có không ít giao dịch đầu cơ với nhiều sản phẩm được sang tay ngay khi chưa hoặc mới ký kết hợp đồng mua bán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.