'Người Việt Nam ở nước ngoài dù chỉ 1 người cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, dù chỉ có 1 người thì Đảng, Nhà nước cũng tìm mọi cách phù hợp, hiệu quả để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Estonia, sáng 7-6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia.

'Người Việt Nam ở nước ngoài dù chỉ 1 người cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm'
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành thành viên đoàn công tác.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Phạm Thị Thanh Bình, cộng đồng người Việt Nam tại Estonia không nhiều và thay đổi theo từng thời kỳ.

Hiện nay cộng đồng có khoảng 50 người, chủ yếu là trí thức, sinh viên và người kinh doanh.

Cộng đồng người Việt Nam tại Estonia đoàn kết, chăm chỉ, tuân thủ luật pháp sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Ngoài ra, Việt Nam có hơn 200 thường trú nhân điện tử và 45 doanh nghiệp điện tử tại Estonia.

Bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Estonia vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển.

0706Thutuong1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cộng đồng người Việt Nam tại Estonia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ dành cho kiều bào, nhất là luôn trân trọng, lắng nghe ý kiến của kiều bào, bà con đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy các chương trình hợp tác lao động, cải tiến thủ tục visa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam được học tập, làm việc tại Estonia và châu Âu; tạo điều kiện cho bà con tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Estonia và châu Âu...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng, xúc động trước tình cảm nồng ấm, chân thành của cộng đồng người Việt Nam tại Estonia, đất nước có truyền thống lịch sử kiên cường, văn hóa giàu bản sắc, đất nước thanh bình và tươi đẹp.

Gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm tới cộng đồng người Việt Nam tại Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào về cộng đồng người Việt tại Estonia tuy không nhiều, song đoàn kết, cùng phát triển; đồng thời bày tỏ biết ơn cộng đồng về những đóng góp xây dựng quê hương, đất nước; chắt chiu tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuân thủ pháp luật của nước sở tại và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Estonia.

Cho biết trong chuyến thăm có tính chất lịch sử này, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao Estonia đã trao đổi hết sức cởi mở, thẳng thắn, thực chất.

Hai bên đã hiểu nhau hơn, chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt là xây dựng xã hội số, Chính phủ số, công dân số, kinh tế số - đây chính là sức mạnh mềm của Estonia, khẳng định một nước có diện tích nhỏ vẫn có thể phát huy vai trò dẫn dắt thế giới nhờ trí tuệ của mình. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động, nhu cầu nguyên liệu lớn, là thị trường lớn cho Estonia.

0706Thutuong2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác chính trị-ngoại giao, tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân dịp này, hai bên đã ký kết, trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Estonia và Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Tư pháp và Chuyển đổi số Estonia.

Lãnh đạo hai nước nhất trí giao các cơ quan liên quan trao đổi trực tiếp, cử đoàn chuyên gia để triển khai cụ thể các thỏa thuận; thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối các doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế, giao lưu nhân dân, phát huy các tiềm năng, thế mạnh mà hai nước có thể bổ sung cho nhau.

Với phương châm không bỏ sót, không để bất cứ ai để lại phía sau; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài, dù chỉ có 1 người thì Đảng, Nhà nước cũng tìm mọi cách phù hợp, hiệu quả để quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để mỗi người lo được cho cuộc sống của mình, của gia đình mình và đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước cũng như vun đắp cho quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại.

Chia sẻ về việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi ra nước ngoài đều lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của bà con để sửa đổi các quy định phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới, Thủ tướng cho biết thời gian qua, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được cụ thể hóa vào các dự thảo luật, đưa ra Quốc hội xem xét, thông qua, trong đó có Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Đất đai. Chính phủ đang tiếp tục trình Quốc hội sửa đổi Luật Quốc tịch, với tinh thần thông thoáng hơn.

0706Thutuong3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Estonia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của bà con người Việt Nam tại Estonia, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng và tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đề nghị bà con tiếp tục đóng góp ý kiến để Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách giúp bà con phát triển thuận lợi hơn, và góp phần phát triển đất nước, vun đắp quan hệ Việt Nam với các nước.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Estonia.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Tallinn sang Cộng hòa Pháp để tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3); tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp từ ngày 7-11/6 theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.