Người Việt Nam có thể được vào casino

(PLO) Thảo luận về Dự thảo nghị định hoạt động kinh doanh casino tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17-4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, đang nghiên cứu thí điểm cho phép người Việt Nam có năng lực tài chính vào casino chơi.

Tuy nhiên, ông Dũng cho hay, Chính phủ đề nghị trước mắt nội dung nghị định chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài được tham gia chơi. Sau đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu tiếp và ra văn bản khác cho phép người Việt Nam vào casino chơi, với những quy định hết sức chặt chẽ, cụ thể.

Đánh giá về nội dung trên, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, nếu theo phương án đó thì có nghĩa chỉ vài tháng, hoặc vài năm sau chúng ta lại phải sửa đổi nghị định để cho phép người Việt Nam vào casino chơi. Vì không sửa đổi thì không vào được. “Chúng ta nên nghiên cứu đưa ngay quy định người Việt Nam vào nghị định này, nhưng với điều kiện chặt chẽ, về tài chính, về nhân thân, ví dụ như anh đã phạm tội thì không được vào đây chơi” – ông Hiện nói.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu lại cho rằng, việc sau này ra văn bản khác, hoặc sửa đổi bổ sung Nghị định để cho phép người trong nước vào casino chơi không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là quan điểm có thống nhất cho phép người Việt Nam vào chơi không? Chứ bây giờ có một bộ phận không nhỏ người trong nước ra nước ngoài chơi casino. Họ mang tiền trong nước ra nước ngoài chơi, còn chúng ta lại cấm họ thì cũng băn khoăn. “Tôi ủng hộ cho người Việt Nam có đủ điều kiện chặt chẽ về tài chính, nhân thân… được vào casino chơi” – ông Lưu nói.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cũng tán thành nên nghiên cứu cho người Việt Nam vào casino chơi. “Đây cũng là một cách quản lý để người Việt Nam không ra nước ngoài đánh bạc. Chúng ta nên nghiên cứu đưa vào nghị định này”.

Để giải quyết vấn đề này, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, nên đưa vào dự thảo nghị định câu “quét”:  người trong nước khi có điều kiện thì sẽ được phép vào casino chơi, nhưng điều kiện thế nào thì để Chính phủ quy định sau.

Thành Văn

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.