Người ứng cử HĐND chết hoặc bị xóa tên thì tính thế nào?

(PLO)- Nếu giải thể khu vực bầu cử thì phải ghép chung với khu vực bầu cử gần nhất và thông báo rộng rãi cho cử tri được biết.

Hội đồng bầu cử quốc gia mới ban hành công văn hướng dẫn về một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử. Hướng dẫn này được ban hành do diễn biến phức tạp, khó lường của COVID-19 và một số tình huống mới phát sinh.

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, lưu ý chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ để thích ứng với tình hình.

Theo đó, do một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 nên danh sách cử tri có biến động. Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ủy ban bầu cử phải tăng hoặc giảm khu vực bỏ phiếu tùy theo biến động cử tri tăng hoặc giảm.

Nếu giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu cụ thể thì phải ghép chung với khu vực bỏ phiếu liền kề. Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được UBND cấp huyện, cấp xã thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri.

Một điểm bỏ phiếu tại huyện đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: PHAN SÁU

Đặc biệt, do yêu cầu phòng, chống COVID-19, UBND cấp xã và Tổ bầu cử phải có kế hoạch bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Đối với các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND vì lý do bất khả kháng thì tuân theo quy định tại Nghị quyết số 160/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 160/2021 thì có hai giải pháp đối với trường hợp khuyết người ứng cử ĐB HĐND sau khi danh sách chính thức được niêm yết.

Một là giữ nguyên danh sách chính thức khi số người ứng cử vẫn nhiều hơn một người so với số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó.

Hai là giảm số ĐB HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số người ứng cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất là một người.

Quyết định này được Ủy ban bầu cử ban hành sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng hướng dẫn một số vấn đề đối với các khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm và một số công tác mang tính kỹ thuật khác trong quá trình bầu cử.

Trường hợp khuyết người ứng cử ĐB HĐND vì lý do bất khả kháng quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND là trường hợp sau khi Ủy ban bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND theo từng đơn vị bầu cử mà người ứng cử vì lý do bất khả khảng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử...) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể là các trường hợp như đã có kết luận của cấp có thẩm quyền về việc người ứng cử không bảo đảm tiêu chuẩn về lịch sử chính trị dẫn đến không bảo đảm điều kiện của người ứng cử ĐB HĐND và phải xóa tên trong danh sách chính thức; người ứng cử có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND theo nguyện vọng hoặc vì bị bệnh hiếm nghèo, tai nạn đột xuất không thể tiếp tục ứng cử thì đều thuộc trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.