Người ứng cử đại biểu Quốc hội mắc COVID-19, phải xử lý sao?

(PLO)- Nếu người ứng cử bị mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly thì được khuyến khích vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 4-5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Dán danh sách ứng cử viên trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: T.TUYỀN

Trong đó, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lưu ý về các trường hợp "giả sử người ứng cử bị mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly".

Nếu rơi vào trường hợp này thì Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) thống nhất với Uỷ ban bầu cử cùng cấp về cách thức tổ chức vận động bầu cử, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Ngoài ra, theo Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với Uỷ ban bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức vận động bầu cử phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

“Không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo Thông tri số 13 ngày 19-1 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam” – văn bản nêu rõ.

Đặc biệt, đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội thì có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Trước khi tổ chức hội nghị cần xác định rõ số lượng, thành phần đại biểu, hình thức mời dự. Việc sắp xếp chỗ ngồi giữ khoảng cách an toàn.

Còn đối với những nơi đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng các biện pháp phong toả không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung thì cần lựa chọn hình thức phù hợp. Theo đó khuyến khích các hình thức vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.