Người trẻ bị ngất: coi chừng đột tử

Câu chuyện thứ nhất là về một kiến trúc sư tài năng 37 tuổi, lứa tuổi thăng hoa của sự nghiệp. Trong một lần đi chơi về, trước khi ra khỏi xe anh đột ngột lên cơn co giật chân tay và ngất đi một thời gian ngắn rồi tự hồi tỉnh

Người nhà sau đó lần lượt đưa anh đến hai bệnh viện chuyên khoa uy tín của thành phố nhưng nguyên nhân của cơn ngất vẫn chưa xác định được. Cơn ngất tái diễn nên anh được đưa đến một bệnh viện khác.

Trong lúc các thầy thuốc đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân thì anh đột ngột lên cơn. Dù được tích cực cấp cứu nhưng kiến trúc sư này đã không qua khỏi.

Câu chuyện thứ hai về một nhà sưu tập tranh trẻ khá nổi tiếng trong giới chơi tranh của TP.HCM. Cách đây khoảng hai năm, trong buổi cà phê sáng, anh than phiền với người viết bài này rằng có cảm giác muốn choáng ngất một đôi lần.

Biết đó là những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng nên chúng tôi đã gần như năn nỉ anh đến khám bệnh tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược. Anh đã đến nhưng vì có việc đột xuất nên lại ra về. Hai hôm sau, anh gục ngã và ra đi ngay trước cửa nhà mình.

Trên đây chỉ là hai câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện đáng tiếc xảy ra mà chính chúng tôi đã chứng kiến. Với bệnh nhân thứ nhất, đây thực tình là một trường hợp cực kỳ khó.

Ngay cả GS.TS Đặng Vạn Phước, chủ tịch Hội Tim mạch TP.HCM, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch, cũng phải luôn tâm niệm rằng: với một biểu hiện ngất, có mất tri giác dẫu là thoáng qua ở người trẻ, dù do nguyên nhân gì thì cũng là lời cảnh báo nghiêm trọng.

Cả bệnh nhân, người nhà và thầy thuốc đều phải xem đó là một dấu hiệu nguy hiểm để tích cực tìm ra nguyên nhân và cách điều trị kịp thời, hợp lý.

Theo GS Phước, những trường hợp ngất ở người trẻ khỏe, ngoài nguyên nhân thần kinh thì tim mạch là nguyên nhân thường gặp nhất.

Các chuyên gia của Bệnh viện Mayo Clinic (Hoa Kỳ) cũng cho rằng ba nguyên nhân hàng đầu gây đột tử ở người trẻ tuổi khỏe mạnh, thậm chí ở các vận động viên thành tích cao, là bệnh cơ tim phì đại, bất thường bẩm sinh mạch vành và hội chứng QT kéo dài có thể gây nên rối loạn nhịp cực kỳ nguy hiểm dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Bên cạnh rối loạn nhịp do hội chứng QT kéo dài gây nên thì một hội chứng nữa cũng thường gặp ở người Đông Nam Á là hội chứng Brugada có thể ở nhiều người trong cùng gia đình.

Điều khó khăn là các rối loạn nhịp này không phải lúc nào cũng chẩn đoán được. Điện tâm đồ thông thường nhiều khi bình thường, do vậy cần phải có những phương tiện chẩn đoán chuyên sâu hơn như siêu âm tim, đo điện tâm đồ gắng sức hoặc điện tâm đồ 24 giờ (Holter), thăm dò điện sinh lý.

Ngất không rõ nguyên nhân xuất hiện ở người trẻ tuổi cần được xem là một dấu hiệu nguy hiểm cần phải được đặc biệt lưu ý. Cơn ngất này đôi khi có kèm theo co giật nên dễ chẩn đoán nhầm là động kinh. Đặc biệt, nếu trong gia đình đã có người đột tử trước 50 tuổi thì nguy cơ này càng tăng cao hơn nữa.

Với sự tiến bộ của y học nói chung và ngành tim mạch Việt Nam nói riêng, những rối loạn nhịp này có thể được điều trị hiệu quả ở nhiều cơ sở chuyên khoa tim mạch.

Việc chẩn đoán và điều trị không chỉ ngăn ngừa đột tử và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người bệnh, mà thông qua đó thầy thuốc còn có thể phát hiện những người có nguy cơ trong gia đình để tầm soát, phát hiện và phòng ngừa những biến cố xấu có thể bất ngờ xuất hiện.

sức khỏe và tính mạng quý báu của chính mình, những người trẻ không nên chủ quan, không nên tham công tiếc việc mà trì hoãn việc chẩn đoán và điều trị kịp thời dù chỉ một lần bị ngất không rõ nguyên nhân.

Theo TS.BS LÊ MINH KHÔI(Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM)/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.