Người tiêu dùng chưa mặn mà với xăng sinh học

(PL)- “Đến thời điểm hiện nay, tất cả doanh nghiệp (DN) đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã ngưng cung cấp xăng khoáng Ron 92 phục vụ cho phương tiện cơ giới”.

Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết như trên tại cuộc họp về tình hình triển khai bán xăng sinh học (E5) thay thế xăng RON 92, diễn ra ngày 9-9. Theo ông Bắc, nguồn cung xăng E5 của các DN đầu mối hiện đủ để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn Cần Thơ.

Ông Phạm Trung Hiếu - Phó Giám đốc Saigon Petro Chi nhánh Cần Thơ khẳng định: “Khi triển khai bán xăng E5 không gặp phải khó khăn, nguồn xăng E5 cũng luôn đầy đủ và sản lượng bán ra hằng tháng tăng bình quân 10%”.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Sở Công Thương tại 170 cửa hàng kinh doanh xăng dầu phục vụ các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn cho thấy hiện có 63/170 cửa hàng đang bán xăng E5, chiếm tỉ lệ 37,06%; 84/170 cửa hàng chuyên bán một mặt hàng xăng Ron 95, chiếm 49,41% và 23/170 cửa hàng còn bán xăng Ron 92, tỉ lệ 13,53%.

Khách hàng đổ xăng E5 tại cửa hàng của Saigon Petro Chi nhánh Cần Thơ. Ảnh: GIA TUỆ

Nguyên nhân do bên cạnh một số người tiêu dùng đánh giá cao việc sử dụng xăng E5 vì đây là loại nhiên liệu tạo rất ít khí thải độc hại, góp phần bảo vệ môi trường thì phần lớn người tiêu dùng vẫn mang tâm lý e ngại sử dụng xăng sinh học do sợ ảnh hưởng đến động cơ phương tiện.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Cần Thơ cũng cho biết qua khảo sát cho thấy cửa hàng tư nhân bán lẻ còn ngần ngại vì đầu tư lớn, chưa hiểu rõ về lợi ích xăng sinh học nên chần chừ và họ mong muốn DN đầu mối hỗ trợ để cải tạo bồn bể, trụ bơm. Trong thực tế một số cửa hàng không còn bán xăng Ron 92 nhưng lại không chuyển qua bán xăng sinh học mà chỉ thuần bán xăng Ron 95.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Để đảm bảo đến 30-11-2015 phải đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn bán xăng sinh học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các DN đồng hành để thuyết phục các đại lý bán xăng sinh học. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng đến người dân”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.