Người so sánh nhà công tử Bạc Liêu với sở thú thừa nhận là 'so sánh ngu ngốc nhất'

(PLO)- Sau 1 ngày đăng clip trên mạng xã hội, so Nhà công tử Bạc Liêu với sở thú, ông MT đã đăng tin xin lỗi công khai trên trang cá nhân của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-3, theo ghi nhận của PV, người đăng clip trên mạng xã hội, so sánh đi "xem nhà Công tử Bạc Liêu không hấp dẫn bằng xem sở thú" đã đăng tin xin lỗi trên trang cá nhân.

Trong clip ông MT xin lỗi mọi người và thừa nhận việc so sánh nhà Công tử Bạc Liêu với sở thú là "sự so sánh ngu ngốc nhất" và xin mọi người thứ lỗi. Ông cũng xin xóa clip không đúng này.

Trong clip xin lỗi, ông MT cũng lý giải nguyên nhân mình có sự so sánh như vậy là vì có nóng giận, bức xúc nên quay video có lời so sánh như trên.

Một gốc khu tham quan Nhà công tử Bạc Liêu 1.jpg
Một góc nhà công tử Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, ngày 21-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một du khách nam, tự xưng tên MT, cùng đoàn hơn 40 người đến tham quan nhà công tử Bạc Liêu. Trong clip, người này liên tục đưa ra những nhận xét tiêu cực về địa điểm du lịch nổi tiếng này.

"Thực sự bạn đến nhà công tử Bạc Liêu không có gì cả. Thay vào đó, các bạn đến sở thú sẽ hấp dẫn và biết nhiều động vật hoang dã hơn", anh T nói trong clip. Người này còn cho rằng giá vé tham quan nhà công tử Bạc Liêu "quá cao" so với những gì mà du khách nhận được. Đồng thời, ông cũng chê thái độ phục vụ của nhân viên nơi đây.

sua_nha-cong-tu-bac-lieu.jpg
Ông MT khi đến tham quan nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh cắt từ clip

Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đa số người dùng mạng đều bày tỏ sự bức xúc trước những lời nhận xét của nam du khách.

"Nhà công tử Bạc Liêu là một di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Bạc Liêu. Việc so sánh nó với sở thú là một sự so sánh khập khiễng và thiếu tôn trọng", một người dùng mạng bình luận.

Trước sự việc này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc xác minh. Lãnh đạo Sở cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành làm rõ.

"Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo về vụ việc. Đồng thời, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo chất lượng dịch vụ", lãnh đạo sở nói.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã đề nghị các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá tham quan, du lịch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhân viên đối xử văn minh, lịch sự với du khách.

Được biết, nhà công tử Bạc Liêu là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Bạc Liêu. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1919 và là nơi sinh sống của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, một trong những người giàu có nhất miền Nam Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.