Người phụ nữ ngất xỉu khi bị Ban quản lý chợ cưỡng chế

(PLO)- Ban quản lý chợ có dấu hiệu lạm quyền, ra khỏi khu vực mình quản lý để cưỡng chế người dân bán hàng rong.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ (TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) có dấu hiệu lạm quyền, cưỡng chế người dân bán hàng rong khiến nhiều người bức xúc.

Theo đó, vào chiều 1-3, chị Hoàng Thị Thu Hải (38 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) đến bày bán hàng rong có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự đô thị cạnh Trường mầm non Tứ Hạ. Khu vực này ngoài phạm vi quản lý của Ban quản lý chợ Tứ Hạ.

Chị Hải ngã xuống đất. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, sau đó sạp hàng của chị Hải bị bốn người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ (gồm trưởng ban, kế toán, nhân viên và bảo vệ) đến kiểm đếm, cưỡng chế đưa chiếc xe bán hàng của chị Hải vào bên trong chợ Tứ Hạ.

Trong lúc này, chủ hàng bất ngờ bị ngã xuống đất nằm bất động nhiều phút nhưng những người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ không có động thái sơ, cấp cứu hay hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Nạn nhân sau đó được người dân và Công an địa phương hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) để cấp cứu.

Ông Nguyễn Tự Lực, Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ, cho biết chính quyền phường lâu nay chỉ yêu cầu lực lượng Ban quản lý chợ Tứ Hạ tuyên truyền, vận động một bộ phận người dân bán hàng rong bên ngoài vào kinh doanh ổn định ở trong chợ.

Theo ông Lực thì địa phương không có chủ trương đưa lực lượng này ra phố tổ chức cưỡng chế, thu giữ hàng hóa, phương tiện bán hàng rong trái phép, làm thay chức năng của công an, trật tự đô thị.

Lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, đã nắm thông tin vụ việc và sẽ cho kiểm tra, xử lý nếu những người của Ban quản lý chợ Tứ Hạ có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm các quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.