Người phụ nữ 'giả chết' suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm 1,2 tỉ đồng

(PLO)– Một người phụ nữ ở Thanh Hóa được khai tử từ năm 2020 bất ngờ “sống lại” sau 5 năm với kịch bản tinh vi để trục lợi bảo hiểm 1,2 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai mẹ con là Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi), đều ngụ ở Thanh Hóa để điều tra hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Người “đã chết” bất ngờ trở về từ kịch bản “giả chết”

Ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu đến đề nghị làm thủ tục xóa khai tử. Điều đáng nói, người phụ nữ này trùng tên, trùng nhân thân với một trường hợp đã được chính quyền địa phương cấp trích lục khai tử từ năm 2020.

Phát hiện có dấu hiệu bất thường, Công an phường Quang Trung nhanh chóng xác minh và xác định người đang làm thủ tục xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã “chết” cách đây 5 năm, theo Trích lục khai tử số 80/TLK-BS do UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp ngày 8-6-2020.

Bắt người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm - 5.jpg
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Ảnh: CATH

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải thừa nhận toàn bộ hành vi “giả chết” nhằm trục lợi bảo hiểm.

Theo điều tra, năm 2017 Thu ly hôn chồng, về sống cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập. Trong thời gian đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam, Thu đã mua tổng cộng bốn gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Đến năm 2020, khi phát hiện mắc bệnh ung thư, trong khi Thu lại thường xuyên mâu thuẫn với mẹ nên Thu nảy sinh ý định cực đoan giả chết để nhận tiền bảo hiểm, sau đó “thay tên đổi số”, cắt đứt hoàn toàn quá khứ.

Bắt người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm - 3.jpg
Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại địa phương. Ảnh: CATH

Thu bàn bạc với mẹ ruột để thực hiện kế hoạch. Ban đầu, bà Thập phản đối quyết liệt, nhưng trước sự đe dọa của con gái rằng nếu không đồng ý thì sẽ tự tử thật, bà buộc phải chấp thuận.

Tổ chức đám tang cho người… còn sống

Ngay sau đó, một “kịch bản” được dựng lên tỉ mỉ. Thu sẽ uống thuốc ngủ, giả ngã trong nhà tắm dẫn đến đột tử. Để qua mặt dư luận, cơ quan chức năng hai mẹ bà Thập thuê một thầy cúng tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã qua đời năm 2022) hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Đến sáng 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, tự gây thương tích nhẹ ở mặt, mũi rồi lên giường nằm bất động. Sau đó, gia đình thông báo với chính quyền và họ hàng rằng Thu chết do đột tử, đồng thời tiến hành khâm liệm, tổ chức tang lễ diễn ra nhanh chóng, kín kẽ, chỉ những người trong “kịch bản” biết sự thật.

Bắt người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm - 4.jpg
Bà Trần Thị Thập khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CATH

Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và lặng lẽ rời khỏi nhà đến ở tạm nhà thầy cúng rồi tiếp tục vào Đồng Nai làm ăn. Trong khi đó, tại quê nhà, một đám tang thật đã diễn ra, có đầy đủ phúng viếng, chôn cất.

Từ thời điểm ấy, Nguyễn Thị Thu chính thức bị xem là người đã chết trong hồ sơ quản lý dân cư. Ngày 8-6-2020, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho con gái, với nguyên nhân “đột tử”. Sau đó, bà liên hệ các công ty bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ chi trả.

Bắt người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm -.jpg
Nguyễn Thị Thu bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: CATH

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ba hợp đồng tại Công ty Prudential với tổng số tiền 682 triệu đồng, một hợp đồng tại Công ty Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,28 tỉ đồng.

Do không còn giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng, mọi giao dịch của Thu đều phải “đi đường vòng” để tránh bị phát hiện nên số tiền này được bà Thập chuyển qua nhiều người trung gian cho Thu sử dụng vào đầu tư bất động sản và các lĩnh vực khác.

Đến cuối năm 2025, Nguyễn Thị Thu quay lại xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị công an phát hiện. Làm việc với cơ quan điều tra, Thu khai nhận từng có ý định tự tử, nhưng vì nếu chết thật sẽ không được chi trả bảo hiểm nên đã chọn cách giả chết để “bỏ đi làm lại cuộc đời”.

Bắt người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm - 2.jpg
Nguyễn Thị Thu và mẹ Trần Thị Thập khai nhận hành vi "giả chết" để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: CATH

Ngày 18-12-2025, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.