Người phụ nữ đậu ô tô cản trở tàu hỏa rồi vào nhà ngủ

(PLO)- Người phụ nữ đậu xe ô tô cản trở tàu chạy rồi vào nhà ngủ, còn nam tài xế đậu xe tương tự đi uống cà phê nên sẽ bị xử phạt.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 9-8, đầu máy xe lửa của Ga Đà Nẵng chạy trên đường ray nội bộ để quay đầu. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị một xe ô tô 43A – 307.09 do nữ lái xe Đỗ Hoàng Rong Ly (34 tuổi) đậu giữa đường ray rồi vào nhà ngủ.

Tàu hỏa đi lúc rạng sáng bị ô tô của nữ tài xế cản trở. Ảnh: C.A

Do xe đậu gây cản trở nên nhiều lực lượng chức năng đã đến tìm kiếm tài xế để dời xe nhưng không được. Mọi người phải huy động xe cẩu đến kéo về trụ sở công an. Sau đó, nữ tài xế mới đến nhận xe và phải trả tiền cẩu xe là 1,5 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, một ô tô 7 chỗ khác hiệu Ford Escape do nam tài xế 26 tuổi (ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cầm lái cùng đậu trên đoạn đường sắt trên rồi đi uống cà phê. Sau đó, đầu máy xe lửa cũng chạy đến và không qua được nên gọi Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) đến xử lý.

Xe của nam tài xế đậu cản trở tàu rồi đi uống cà phê. Ảnh: C.A

Trung tá Nguyễn Bá Cường, Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt, các trường hợp đậu xe như trên đã vi phạm điểm b, khoản 3, điều 48, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về việc để vật chướng ngại (cụ thể là ô tô) lên đường sắt làm cản trở giao thông đường sắt. Với vi phạm này, thông thường tài xế sẽ bị xử phạt 4 triệu đồng và không có hình thức phạt bổ sung.

Theo Trung tá Cường, từ đầu năm đến nay đơn vị này đã xử phạt gần chục xe vi phạm tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.